Hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp đảm bảo giữ vững an ninh địa bàn Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  CATP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng giữ vững an ninh, trật tự địa bàn Thủ đô. 

Đảm bảo an ninh an toàn hơn 1.000 lượt kỳ cuộc

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị giao ban công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2022 giữa CATP Hà Nội và Bộ tư lệnh Thủ đô được tổ chức vào chiều 15-8 thể hiện: trong thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo 2 Bộ Công an - Quốc phòng, quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị, CATP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị giao ban

Toàn cảnh hội nghị giao ban

Cụ thể, trong trao đổi thông tin, 2 đơn vị đã làm tốt công tác trao đổi thông tin, kiểm tra xác minh thông tin. Về cơ bản thông tin đều được 2 lực lượng trao đổi, thống nhất, nhận định, đánh giá và tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, không để bị động bất ngờ, lây lan, kéo dài góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong phòng chống dịch Covid-19, hai đơn vị đã tiếp tục triển khai phương án về đảm bảo an ninh chính trị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp về ANTT trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và và tăng cường phòng chống tội phạm, bảo đảm TTATXH trong và sau dịch bệnh Covid-19…

Công tác vận động quần chúng, giáo dục quốc phòng cũng được 2 lực lượng phối hợp triển khai hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, 2 đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức 8 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức quốc phòng, an ninh tại 6 trường với trên 7.000 sinh viên tham dự.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt trong công tác bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm, CATP đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng vũ trang trên địa bàn triển khai lực lượng, đảm bảo an ninh an toàn hơn 1.000 lượt kỳ cuộc trên địa bàn thành phố. Đã tập trung đồng bộ phương tiện, biện pháp lực lượng đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô, các đơn vị 2 lực lượng đã tham luận làm rõ hơn các vấn đề, thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp trong 6 tháng qua.

Tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp

Khẳng định 2 đơn vị đã phối hợp làm tốt những nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh nhấn mạnh một số kết quả nổi bật như phối hợp hiệp đồng diễn tập phương án phòng chống bạo loạn, chống khủng bố đường không, xây dựng phương án bảo vệ mục tiêu bảo vệ quan trọng; qua đó giúp chủ động tình hình, trang bị phương tiện, lực lượng tham gia.

Đại tá Nguyễn Thành Long -Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị

Đại tá Nguyễn Thành Long -Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh đề nghị 2 lực lượng thống nhất nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác phối hợp; tập trung trao đổi thông tin nhiều hơn nhất là những thông tin liên quan nhiệm vụ của nhau, những thông tin phục vụ công tác tham mưu; nâng cao chất lượng phối hợp…

Trong năm 2022, các đơn vị công an, quân đội đã hiệp đồng diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn

Trong năm 2022, các đơn vị công an, quân đội đã hiệp đồng diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP khẳng định, tại hội nghị giao ban, 2 lực lượng đã thống nhất đánh giá tình hình và đề ra 8 nhóm công tác trọng tâm trong thời gian; đồng thời đề nghị các đơn vị của CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô lưu ý một số vấn đề quan trọng.

Đó là cần tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện, kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn Thành phố. Tập trung hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm trên địa bàn Thành phố; đặc biệt là công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý thiết bị bay không người lái.

Đại tá Nguyễn Thành Long nhìn nhận, trong thời gian vừa qua, Hà Nội xảy ra liên tiếp các vụ hỏa hoạn, gây thiệt lớn về người và tài sản. Do đó, cùng với công tác phòng cháy chữa cháy, công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ cũng đặt ra các nhiệm vụ nặng nề cho 2 lực lượng. “Tôi đề nghị các đơn vị CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp tốt hơn nữa, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình và hỗ trợ trong công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong thời gian tới, đảm bảo hiệu quả cao, an toàn đối với tính mạng, tài sản cho nhân dân và cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” – Đại tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh.

Trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Đại tá Nguyễn Thành Long đề nghị các đơn vị CATP, Bộ Tư lệnh Thủ đô tăng cường phối hợp, nhất là cấp cơ sở trong kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục