Hiếp dâm thiếu nữ bất thành quay sang hiếp dâm bé gái 11 tuổi

ANTĐ - Ngày 20-5, TAND huyện Sông Hinh (Phú Yên) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 1986, trú tại số nhà 88, đường Hàm Nghi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) 3 năm tù về tội hiếp dâm.
Hiếp dâm thiếu nữ bất thành quay sang hiếp dâm bé gái 11 tuổi ảnh 1
Nguyễn Ngọc Nghĩa bị áp giải sau khi tòa tuyên án


Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 17-11-2012, lợi dụng khu vực vắng người, Nghĩa cầm dao và bơm kim tiêm xông vào nhà chị L.T.C.L (SN 1990, trú ở buôn Trinh, xã EaBar, huyện Sông Hinh) khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm chị này. 
Do chị L chống cự quyết liệt, giật được dao và tri hô nên Nghĩa bỏ chạy. Để thỏa mãn dục vọng, cùng ngày, Nghĩa tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.T.L (SN 2001, trú ở thôn 2/4, xã EaLy, huyện Sông Hinh) tại khu vực rừng EaSô, tỉnh Đăk Lăk và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này khởi tố.

Đến ngày 16-5, Nghĩa bị TAND tỉnh Đăk Lăk tuyên phạt 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Với các hành vi đê hèn trên, bị cáo Nguyễn Ngọc Nghĩa phải chịu tổng hình phạt 19 năm tù.