Sự cố thấm nước ở Thủy điện sông Tranh 2 (Quảng Nam)

Hiện tượng không được phép xảy ra theo thiết kế

ANTĐ - Chiều 28-3, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo công bố các thông tin liên quan đến sự cố của nhà máy Thủy điện sông Tranh 2 (Quảng Nam). Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chủ trì họp báo cùng các bên liên quan.

Cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong sự cố ở Thủy điện sông Tranh 2

- PV: Sự cố rò rỉ nước của Thủy điện sông Tranh 2 đã xảy ra từ đầu tháng 2-2012, Ban quản lý dự án có giấu thông tin không?

- Ông Trần Văn Được, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Trong cuộc họp tháng 3 vừa rồi, Ban quản lý dự án này đã có báo cáo. EVN lên ngay khảo sát vào 3 hành lang và hạ lưu. EVN nhận định việc thấm qua hạ lưu của đập là không được phép và thống nhất khắc phục chia làm 2 bước. EVN yêu cầu kiểm tra toàn bộ hệ thống ống thông nước, có tổng là 72 ống thu nước hành lang. Nếu đúng thấm từ tháng 2 thì chúng tôi không nhận được báo cáo. Từ tháng 3 khi nghe thông tin chúng tôi lên kiểm tra luôn. 

- Vụ việc xảy ra tại Thủy điện sông Tranh 2 đến nay đã có đơn vị nào nhận trách nhiệm hay chưa? 

- Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương: Chủ đầu tư là EVN. Chất lượng công trình tốt hay không tốt là trách nhiệm thuộc chủ đầu tư. Khi có hiện tượng bất thường phải xem nguyên nhân, tìm giải pháp rồi làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Sự cố thấm, thoát, rò rỉ nước ra mái đập, hạ lưu, mặc dù chưa ảnh hưởng đến an toàn đập nhưng đây là hiện tượng không được phép theo thiết kế. Nguyên nhân là tắc máy phun nước nên nước không chảy vào 3 hành lang thấm nước mà chảy về hạ lưu. Nhà máy có thể xử lý không đúng quy trình, không đúng cách được thiết kế thông qua. 

- Có nên mời tư vấn là các chuyên gia độc lập vào để kiểm tra toàn bộ công trình hay không?

- Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương: Các công trình vẫn đảm bảo an toàn không có nghĩa là chúng ta chủ quan. Các giải pháp khắc phục đang được triển khai tích cực. Nếu tiếp tục để nước chảy về hạ lưu lâu dài sẽ ảnh hưởng tới chất lượng bê tông và khe nhiệt nên sẽ phải khắc phục. Về dài hạn, triển khai các giải pháp trong thời gian ngắn nhất nhằm giảm thiểu các lưu lượng thấm vào hành lang thoát nước. Sau đó đánh giá toàn diện về chất lượng Thủy điện sông Tranh 2. Khi xây dựng công trình, trong mọi trường hợp phải đảm bảo an toàn cao nhất theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn. 

- Ông Nguyễn Tài Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng điện 1: Việc thấm nước với lưu lượng 30l/s so với tiêu chuẩn thế giới là bình thường, nhưng tất nhiên là cao hơn so với thiết kế của chúng tôi. Theo quan điểm của chúng tôi, lượng nước thấm như vậy là không bình thường. Tuy nhiên, việc xử lý sẽ mất một vài tháng, dù không ảnh hưởng đến an toàn của đập.

- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có trách nhiệm gì trong vụ việc này hay không? 

- Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng (Bộ Xây dựng): Tôi xin giải thích, chức năng nhiệm vụ của hội đồng ở đây là kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ của chủ đầu tư trong việc chấp hành pháp luật. Chúng tôi kiểm tra có đảm bảo không để chấp thuận tích nước. Còn sau khi đó có xảy ra việc gì là trách nhiệm của chủ đầu tư. Việc của chúng tôi là kết luận xem có đảm bảo an toàn cho cộng đồng không. 

 Ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: Lo lắng của nhân dân là chính đáng!

10 ngày qua, chúng tôi và lãnh đạo địa phương thường xuyên theo dõi, được tham gia kiểm tra, nay được tham gia chính thức cuộc họp báo. Chúng tôi vẫn có niềm tin về an toàn đập thông qua các chỉ đạo và trao đổi với các chuyên gia. Tuy nhiên, tôi cũng muốn bày tỏ, nhân dân và chính quyền Quảng Nam còn nhiều lo lắng, nhất là việc liên quan trong thời gian vừa qua, từ động đất đến việc thấm nước có liên quan lôgic hay không? Tôi cho rằng lo lắng của nhân dân là chính đáng vì chính quyền và người dân chỉ biết nhìn thực tế sự việc. Các nhà chuyên môn, các nhà khoa học nên có sự thống nhất để chúng tôi yên tâm. Nay chúng ta ngồi đây nhưng các nhà khoa học khác không có mặt vẫn có những nhận định khác, nên nhân dân lo lắng. Chúng tôi hy vọng sớm có kết luận chính thức đánh giá bằng văn bản của Nhà nước, cơ quan chịu trách nhiệm để tỉnh hiểu và tuyên truyền cho nhân dân. Thứ hai là đánh giá tổng thể toàn bộ sông Tranh 2 để có giải pháp căn bản hơn, xử lý thấm nước và an toàn lâu dài.