Hiện tượng hiếm gặp, miền Bắc lạnh giữa mùa hè

ANTĐ - Trung tâm dự báo khí tượng Trung ương nhận định, đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn xuống các tỉnh Bắc bộ những ngày qua là hiện tượng hiếm gặp.

Nhiều người miền núi phía Bắc co ro trong cái rét mùa hè
(Ảnh minh họa)

Vào sáng qua 13-6, nhiệt độ  tại một số nơi vùng núi cao vẫn ở mức rất thấp, như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm xuống 18,2 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) lạnh 17,4 độ C. Ngân Sơn (Bắc Kạn)15,2 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) giảm 12,8 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) xuống đến 16,6 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ở mức 15,8 độ C. Sa Pa (Lào Cai) giảm còn 12 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) rét nhất 11 độ C. Đặc biệt, vào sáng sớm nhiều địa phương ở vùng núi còn xuất hiện sương mù mờ mịt. Tiết trời lạnh rét là do ban đêm bầu trời từ ít đến quang mây, dẫn đến bức xạ mặt đất lớn khiến nhiệt độ giảm sâu.

Trung tâm DBKTTV Trung ương nhận định, theo chuỗi số liệu nhiều năm đã thu thập được thì đây là hiện tượng hiếm gặp. Giữa mùa hè tháng 6 nhưng lại có đợt gió mùa đông Bắc cường độ mạnh, gây rét nhiều nơi. Một số nơi như Hà Nội tiết trời những ngày qua mát mẻ như mùa  Thu.  Trong tháng 6, đã ghi nhận 5 đợt gió mùa đông Bắc tràn xuống, nhưng đợt vào rạng sáng ngày 7-6 vừa qua có cường độ mạnh nhất. Sau đó, liên tiếp các ngày 9 đến 12-6 đều có các đợt nhỏ bổ sung. 

Tin cùng chuyên mục