Hiện thực hóa giấc mơ thành phố bên sông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quy hoạch phân khu sông Hồng được triển khai nghiêm túc đã mang đến hy vọng về cuộc sống ổn định cho hàng trăm nghìn hộ dân sinh sống ven sông…

Đảm bảo đời sống người dân

Ths.KTS Lưu Quang Huy - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết, Quy hoạch phân khu sông Hồng vừa được phê duyệt là niềm mong mỏi của rất nhiều người dân Thủ đô, đặc biệt là cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn của 13 quận, huyện có liên quan. Quy hoạch đã được nghiên cứu từ rất lâu, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền 13 quận huyện, 55 xã phường có liên quan để rà soát, đánh giá thực trạng sống của người dân, các vấn đề hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sống của dân cư, đối chiếu với quy hoạch của Thủ đô cũng như Quy hoạch đê điều thoát lũ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để lựa chọn giải pháp tốt nhất, vừa đảm bảo đời sống người dân vừa đảm bảo an toàn phòng chống lũ dọc 2 bên sông.

Quy hoạch phân khu sông Hồng triển khai nghiêm túc sẽ mang đến hy vọng về mảnh đất an cư ổn định cho hàng trăm nghìn hộ dân ven sông 4 quận nội thành

Quy hoạch phân khu sông Hồng triển khai nghiêm túc sẽ mang đến hy vọng về mảnh đất an cư ổn định cho hàng trăm nghìn hộ dân ven sông 4 quận nội thành

Sau khi đề án được phê duyệt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Sở Quy hoạch kiến trúc và các quận, huyện tăng cường công tác quản lý cũng như lập quy hoạch cụ thể hơn về hạ tầng của các khu dân cư được tồn tại, cũng như các khu di dời phải di dời để đảm bảo an toàn. Hiện có điểm chưa thống nhất giữa quy hoạch chung Thủ đô và Quy hoạch đê điều thoát lũ. “Nhưng chúng tôi đã rà soát các khu vực khác biệt, làm việc với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để đề xuất các giải pháp cụ thể. Về cơ bản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng ý bằng văn bản. Theo đó hướng giải quyết bằng cách lồng vào 2 quy hoạch mà Hà Nội đang triển khai là Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, cũng như điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thủ đô sắp tới sẽ trình Thủ tướng” - Viện trưởng Viện Quy hoạch Hà Nội thông tin.

Về những hộ dân đang sinh sống ở các bãi sông, Ths.KTS Lưu Quang Huy cho biết, quy hoạch về thoát lũ đã xác định rõ khu dân cư nào phải di dời thì Quy hoạch phân khu sông Hồng cũng sẽ triển khai nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, việc di dời các hộ dân khu vực mất an toàn sẽ có lộ trình. Chính quyền địa phương sẽ thông báo cho người dân khu vực này các mối nguy hiểm và trong tương lai sẽ phải di dời, tái định cư vào các khu lân cận khác để đảm bảo an toàn.

Các khu được phép tồn tại sẽ được đầu tư bổ sung hạ tầng kỹ thuật giúp cho điều kiện sống của người dân tốt hơn. Liên quan đến câu hỏi: “Bao giờ thì người dân sống ven sông được cấp phép xây dựng, cải tạo nhà ở?”, Viện trưởng Viện Quy hoạch Hà Nội nói: “Quy hoạch phân khu sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 nên mang tính khái quát, định hướng là chính. Sau này sẽ phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 các khu dân cư được tồn tại. Đây mới là cơ sở cho chính quyền cải thiện lại cuộc sống, hạ tầng xã hội, là công cụ để quản lý cấp phép xây dựng, chống lấn chiếm. Trách nhiệm của địa phương là phải triển khai ngay các nội dung này”.

Mong ước từ lâu

Đáng chú ý, vừa qua quận Hoàn Kiếm có đề xuất lấy một phần đất bãi giữa sông Hồng để làm công viên văn hóa, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho hay, đề xuất của quận mới là phương án. Quận Hoàn Kiếm đã làm việc với Viện Quy hoạch Hà Nội, nhưng khu vực này nằm trong quy hoạch thoát lũ nên phương án đó cần xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xem có phù hợp và đảm bảo yếu tố an toàn tối đa hay không…

Dọc địa bàn phường Phúc Xá (quận Ba Đình) ven sông Hồng có 500 hộ dân với 2.000 nhân khẩu. Khi Quy hoạch phân khu sông Hồng được phê duyệt và công bố, người dân ở đây rất phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Hiếu (60 tuổi) đã sinh sống ở đây gần hơn 40 năm, từ khi khu vực chỉ là bãi rác, đến nay đã có đường bê tông sạch đẹp. Hơn lúc nào hết, ông Hiếu đang mong muốn được nâng cấp ngôi nhà cấp 4 của mình sau bao lần không xin được giấy phép cải tạo. “Không chỉ tôi, mà tất cả người dân khu bãi sông này đều mong muốn như thế. Chính quyền cần nhanh chóng có quy hoạch chi tiết để người dân có thể cải thiện đời sống của mình. Ai cũng kỳ vọng về một cuộc sống ổn định, lâu dài với giấc mơ thành phố ven sông” - ông Hiếu bày tỏ.

Bà Đặng Thị Thơ (phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm) thì cho biết sẽ sẵn sàng đi tái định cư nếu nhà bên bãi sông của mình nằm trong khu vực phải di dời. “Đi tái định cư thì chúng tôi cũng sẵn sàng nếu cuộc sống được đảm bảo hơn. Sau nhiều năm ở cực khổ thế này, ai cũng mong muốn cuộc sống tốt lên” - bà Thơ nói.

Những thực tế nói trên đã kéo dài nhiều năm nay. Do vướng quy hoạch đê điều, phân lũ nên hệ thống cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm ở những khu vực này không được đầu tư. Cuộc sống của người dân cứ tạm bợ từ năm này qua năm khác. Đây cũng là điều gây khó khăn cho các cấp quản lý địa phương nhiều năm qua. Được đánh giá là đáp ứng mong mỏi của người dân, Quy hoạch phân khu sông Hồng triển khai nghiêm túc sẽ mang đến hy vọng về mảnh đất an cư ổn định cho hàng trăm nghìn hộ dân ven sông 4 quận nội thành. Và khi có sự phê duyệt, quy hoạch sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai những phần việc tiếp theo.