Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012:

Hiếm điểm 10 khối A

ANTĐ - Với hơn 20 trường ĐH công bố điểm thi tính đến ngày 22-7, các trường vẫn chưa có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối. ĐH Ngoại thương, “lò” các thủ khoa cao điểm nhất cũng thông báo không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn dù có hơn 100 bài thi đạt điểm 10.

Nhiều trường đã dự kiến tuyển bằng điểm sàn dù Bộ GD-ĐT chưa công bố

Bội thu điểm 10 khối D

Công bố kết quả điểm thi vào trường năm nay, bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Ngoại thương cho biết, năm nay khối A chỉ có 3 điểm 10 môn Toán, 5 điểm 10 môn Hóa và 3 điểm 10 môn Vật lý. Chính vì đề thi khối A được đánh giá là khó nên theo bà Thủy, thủ khoa khối A năm nay là em Nguyễn Ngọc Thiện cũng không đạt điểm tuyệt đối dù đã ở mức rất sát với số điểm 9,5; 9,75; 9,75. Tuy nhiên, ở khối D, thí sinh lại dành được lợi thế ở môn Toán khi riêng với môn này, ĐH Ngoại thương đã có 86 bài thi đạt điểm 10 với thủ khoa khối D1 là Đặng Quang Huy (8,5; 10; 9,5) và Nguyễn Bảo Ngọc (9; 10; 9) cùng được 28 điểm. 

Với việc năm nay trường ĐH Ngoại thương không có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối, sự xuất hiện của các thủ khoa này sẽ phụ thuộc vào kết quả điểm thi của những trường thuộc nhóm đầu như ĐH Bách khoa Hà Nội, trường ĐH Y Hà Nội, trường ĐH Kinh tế Quốc dân… ĐHQG Hà Nội cũng đã công bố điểm thi khối A, A1, B và D với thủ khoa khối A là thí sinh Bùi Đình Anh dự thi vào ĐH Khoa học Tự nhiên đạt 28,5 với điểm thi Toán 9, Vật Lý 9,5 và Hóa 9,75. Ngoài ra, toàn ĐH Quốc gia Hà Nội có 18 thí sinh được 27 điểm trở lên. 252 thí sinh được 24 điểm trở lên và phổ điểm 3 môn tập trung nhiều nhất ở mức 17 điểm. Theo đó, dự kiến điểm sàn của ĐHQG HN sẽ ở vào khoảng 16-17 điểm. Các thủ khoa các khối khác là: Khối A1: Nguyễn Hoàng Quân (Toán 8,5; Lý 8,75; Anh 9,25; tổng điểm: 26,50; ); 2 đồng thủ khoa khối B với tổng điểm là 28 gồm Vũ Hồng Ái (Sinh 9,25; Toán 9,75; Hóa 8,75) và Nguyễn Văn Khuynh (Sinh 8,25; Toán 9,75; Hóa 9,75), Khối D: Triệu Thị Vân Trang và Đào Hải Hà cùng đạt 36 điểm (ngoại ngữ nhân hệ số 2).

Nhiều trường sẽ lấy bằng điểm sàn

Phải đến ngày 10-8 Bộ GD-ĐT mới có thể đưa ra mức điểm sàn các khối thi CĐ, ĐH năm nay. Với những thông tin có được tại các buổi kiểm tra công tác chấm thi tại một số trường đại học, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng số bài thi đạt điểm cao không nhiều nhưng chất lượng bài thi của thí sinh, đặc biệt chất lượng bài thi khối C năm nay tốt hơn nhiều so với các năm trước. Thứ trưởng cho biết, điểm sàn năm nay khả năng sẽ không thấp hơn năm ngoái và nguồn tuyển của các trường sẽ dồi dào.

Trước sự phân hóa lớn về phổ điểm của các trường đại học giữa các nhóm, nhiều trường trong số hơn 20 trường đã công bố điểm cho biết sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng với điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có hơn 300 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên trong khi trường có tới 1.500 chỉ tiêu bậc đại học với 8 chuyên ngành, 6.000 chỉ tiêu đào tạo bậc cao đẳng với 21 chuyên ngành. Để đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu, trường này dự kiến dành 80% chỉ tiêu ở cả hệ đại học và cao đẳng để xét tuyển nguyện vọng đối với những thí sinh có điểm thi ĐH, CĐ đạt bằng mức điểm sàn trở lên theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.  

Hiệu trưởng trường ĐH dân lập Hải Phòng Trần Hữu Nghị cho biết, năm nay điểm thi không cao, thí sinh đạt trên 13 điểm chỉ chiếm một phần nhỏ so với hơn 2.000 chỉ tiêu vào trường, vì vậy trường còn nhiều suất xét tuyển nguyện vọng 2 và khả năng điểm chuẩn sẽ bằng điểm sàn. ĐH Chu Văn An cho biết, kết quả dự thi của 1.350 thí sinh dự thi chỉ có 300 thí sinh đạt 13 điểm trở lên. Với 700 chỉ tiêu đại học và 300 cao đẳng, trường này cũng sẽ xét tuyển nguyện vọng 2 với khả năng điểm trúng tuyển bằng điểm sàn.