Hi vọng vào những điều tốt đẹp

ANTĐ - Đúng 10 ngày nữa là tết. Không khí xuân đầy sắc nắng đã tràn ngập khắp TP.HCM. Những ngày này, trên mọi phố phường của thành phố mang tên Bác, mọi người tất bật chuẩn bị những công việc đón Tết Nhâm Thìn - một năm mới hy vọng nhiều điều tốt đẹp.

Đường phố TP.HCM đã rực rỡ sắc màu Tết

Sở VH-TT&DL TP.HCM cho biết, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao tại cửa hầm Thủ Thiêm (quận 2) và 1 điểm tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen từ 0-0h15 ngày 22-1 (29 tháng Chạp Âm lịch). Chương trình đường hoa năm 2012 có chủ đề “Việt Nam - Quê hương tôi” với không gian trưng bày suốt trục đường Nguyễn Huệ theo ý tưởng: Vườn mai Bác Hồ, Truyền thuyết hóa Rồng, Đất nước trọn niềm vui, Vươn đến tương lai; các khu trưng bày mô hình thu nhỏ đường bờ biển với các hoạt động kinh tế biển, nhà giàn… cùng sự phối đặt âm thanh hài hòa sẽ chuyển tải đến người dân thành phố và du khách bốn phương nét đẹp văn hóa của làng quê 3 miền và vùng biển đảo Việt Nam thanh bình, sung túc, tươi vui, qua đó khơi gợi lòng yêu quê hương, đất nước và ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc.

Các hoạt động bên lề của đường hoa bao gồm: trưng bày nghệ thuật cắm hoa; quyên góp từ thiện. Để tôn thêm vẻ đẹp mùa xuân Việt, tạo không khí thân thiện, gần gũi, BTC chương trình phố đi bộ trang trí ánh sáng đèn Led rất hiện đại trên 4 tuyến đường: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi với các hoạt động chơi tết, vui tết và âm nhạc nghệ thuật, biểu diễn tại các khách sạn thuộc Saigontourist đêm khai mạc 20-1, đêm Giao thừa 22-1, bế mạc đường hoa Nguyễn Huệ ngày 26-1 (Mùng 4 tết).

Do nhu cầu thưởng thức và mua bán hoa tết, cây cảnh những ngày cuối năm rất lớn, theo kế hoạch tổ chức chợ hoa Tết Nhâm Thìn 2012, các chợ hoa sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 16-1 đến 12h ngày 22-1 (29 Tết). Hội Hoa xuân sẽ khai mạc ngày 18-1 kéo dài đến 28-1 tại công viên Tao Đàn với quy mô trưng bày và dự thi khoảng 8.000 hiện vật gồm hoa, cá, chim, cây cảnh, cây khô mỹ thuật, đá cảnh, bon sai, non bộ, tiểu cảnh, xương rồng, cây quý hiếm, cây có quả… 3 chợ hoa tết cấp thành phố sẽ tổ chức tại công viên 23-9, công viên Lê Văn Tám và công viên Gia Định. Ngoài ra, 56 chợ hoa ở quận huyện, trong đó địa phương được mở nhiều chợ hoa tết nhất là quận Thủ Đức với 17 điểm và quận 8 với 15 điểm. Riêng quận 8, do đặc thù địa lý sông nước tự nhiên nên tập trung tổ chức chợ hoa tết dọc tuyến bờ kè Bến Bình Đông theo mô hình “trên bến dưới thuyền”.

Để đảm bảo cho phố đi bộ tại trung tâm thành phố được an toàn, thuận lợi, UBND TP.HCM chỉ đạo lực lượng công an, GTVT phân luồng, hạn chế phương tiện lưu thông trên làn ôtô, xe máy từ ngày 20-1 đến ngày 26-1 (Mùng 4 Tết). Sở GTVT cũng chỉ đạo các đơn vị thi công đào đường phải tạm ngưng thi công tất cả các công trình đào đường lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố từ ngày 8 đến 30-1, chỉ cho phép tồn tại 2 “lô cốt” dọc đường Bến Vân Đồn đoạn từ cầu Khánh Hội đến cầu Calmette (quận 4) với chiều dài 350m và “lô cốt” trên phần bờ kè hiện hữu dọc đường Hưng Phú (quận 8). Theo ông Trần Hồng Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT, từ nay đến ngày 16-1, các tổ kiểm tra sẽ nhắc nhở nhà thầu thu dọn vệ sinh, thu hẹp tường rào các “lô cốt” được phép tồn tại. Sau ngày 16-1, đơn vị nào chưa làm xong sẽ bị xử phạt.