Hezbollah tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phong trào Hồi giáo Hezbollah tuyên bố đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Israel trên biên giới giữa Lebanon và Israel.
Một chiếc máy bay không người lái phục vụ trong Không quân Israel

Một chiếc máy bay không người lái phục vụ trong Không quân Israel

Theo tuyên bố của Hezbollah, UAV này đã xâm phạm không phận Lebanon gần ngôi làng Ayta ash Shab, miền Nam Lebanon, cách biên giới Israel khoảng 1 km về phía Đông Bắc.

Hezbollah cho hay, UAV nêu trên hiện bị nhóm này thu giữ.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng, UAV của họ rơi xuống lãnh thổ Lebanon trong một chiến dịch ở biên giới với Lebanon.

Vào đầu tháng này, Lực lượng Phòng vệ Israel cũng xác nhận một máy bay không người lái đã bị bắn rơi ở phía Bắc nước này, trên biên giới với Lebanon.

Căng thẳng giữa Israel và Lebanon gia tăng sau khi Hezbollah thông báo, một trong những thành viên của tổ chức này đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở phía Nam Thủ đô Damascus của Syria hồi tháng 7-2020. Hezbollah cảnh báo sẽ thực hiện hành động trả đũa Israel về vụ việc trên. Trong khi đó, Israel đã tăng cường hiện diện quân sự dọc biên giới với Lebanon và Syria.