Hết đất diễn vì gương mặt quá Tây, Kathy Uyên chuyển nghề

ANTĐ - Kathy Uyên xuất hiện trước công chúng là một diễn viên tay ngang, rồi cứ thế cô bén duyên với điện ảnh và cuối cùng lại rẽ lối để trở thành một nhà sản xuất phim. Với dòng suy nghĩ lạ, riêng và nguyên tắc trong cuộc sống, nhà sản xuất - biên kịch - diễn viên nữ chính trong bộ phim “Âm mưu giày gót nhọn” Kathy Uyên có những trải lòng thú vị.

Từ diễn viên thành nhà sản xuất phim 

Ước chừng cũng đến độ 6, 7 năm rồi kể từ ngày Kathy Uyên trở về Việt Nam để góp mặt trong phim “Chuyện tình xa xứ” của đạo diễn Victor Vũ. Ngày đó, sau khi hoàn thành bộ phim, Kathy Uyên chia sẻ rằng cô đã nghĩ bản thân chỉ tham gia một bộ phim này thôi và sẽ quay trở về Mỹ trong thời gian sớm nhất. Rồi bỗng dưng, cuộc đời luôn có những bất ngờ thú vị, lực hút của điện ảnh đã níu cô lại, cô gọi đó là chữ “duyên” khi đạo diễn Charlie Nguyễn lại tiếp tục mời cô vào vai nữ chính trong bộ phim “Để mai tính”. Và không ngoa khi khẳng định Kathy Uyên đã thành công với những vai diễn mình tham gia. Những tưởng cô sẽ dấn sâu hơn nữa để tìm tòi, để trải nghiệm với những vai diễn mới thì đùng một cái Kathy Uyên tuyên bố “chuyển vai”. Người ta tưởng cô chuyển sang một vai diễn khác, nhưng không cô chuyển sang… sản xuất phim. Đem bất ngờ này hỏi Kathy Uyên thì được cô cho biết bản thân có một ngoại hình không mấy “hẫn dẫn” với điện ảnh bởi ở thị trường Mỹ khuôn mặt cô được các đạo diễn đánh giá quá thuần chất Á đông; còn điện ảnh Việt Nam thì khuôn mặt cô lại hơi Tây. Chính vì khó khăn đó, Kathy Uyên đã quyết định đi tìm một cơ hội khác trong điện ảnh để khẳng định khả năng của mình. Kathy Uyên chia sẻ rằng sản xuất phim là một niềm đam mê và cô sẽ từng bước thực hiện điều đó, tuy vất vả nhưng đầy thú vị. 

Những bước đi đầu tiên 

Có những thông tin rằng Kathy Uyên đang yêu nhà sản xuất phim Timothy Linh Bùi (Tim) nên cô được ưu ái nhiều. Nhưng trên thực tế chính cô cũng phải nỗ lực rất nhiều đồng thời nhà sản xuất Tim cũng giúp đỡ, hỗ trợ cô. Kathy Uyên luôn muốn mọi điều phải hoàn hảo, còn bạn trai của cô thì thực tế và có kinh nghiệm hơn. Kathy Uyên coi bộ phim mà mình tự sản xuất đầu tay “Âm mưu giày gót nhọn” là một phần trong cuộc sống của cô. Bước đi đầu tiên ấy chính là câu chuyện về người mẫu nên buộc Kathy Uyên phải thâm nhập vào giới người mẫu tại Việt Nam để học hỏi. Viết kịch bản đến đâu, Kathy Uyên lại đi tham khảo ý kiến bạn bè làm người mẫu đến đó, cứ từng bước một, không vội vì “đứa con tinh thần đầu tiên” cô mong muốn phải mang hơi thở của cuộc sống chứ không chỉ dừng lại trên điện ảnh. Điện ảnh của Kathy Uyên duyên dáng và luôn được đặt lại với nhau một cách khéo léo khiến khán giả không cảm thấy gượng gạo mỗi khi xem phim. 

Mới, trẻ, thiếu kinh nghiệm nên Kathy Uyên đã tranh thủ học hỏi những đạo diễn mà cô có dịp cộng tác về phong cách làm việc lẫn lối tư duy điện ảnh của họ. Kathy Uyên cho biết, khả năng làm việc mềm mỏng, nhẹ nhàng với diễn viên và cộng sự chính là điểm mạnh của Victor Vũ. Với Victor Vũ thì sự thành công của bộ phim quan trọng hơn rất nhiều việc bảo thủ ý kiến của mình. Và với cách làm việc nguyên tắc như vậy thì những tác phẩm điện ảnh của Victor Vũ sẽ dễ dàng thành công. Còn với Charlie Nguyễn, Kathy Uyên cho biết cô đã học được khả năng uyển chuyển giữa kịch bản và thực tế của vị đạo diễn này. Mục tiêu của Charlie Nguyễn là phải đạt được hiệu quả cao cho từng chi tiết… 

Và tình yêu đến 

Cặp đôi Việt kiều trong làng điện ảnh Việt Timothy Linh Bùi và Kathy Uyên luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Với Kathy Uyên tình yêu với Timothy Linh Bùi còn là một sự biết ơn bởi anh như một người thầy của cô.  Kathy Uyên cho biết: “Timothy Linh Bùi là một cuốn sách mà có lẽ cô sẽ đọc mãi mà không biết chán”. Nhớ lại những giây phút buồn, cảm thấy yếu lòng thì Timothy Linh Bùi luôn có mặt để cùng cô vượt qua những khó khăn, và giúp cô không bị trượt ngã. Kathy Uyên vẫn đùa rằng mặc dù cả hai cùng là nghệ sĩ nhưng trong tình yêu của họ không tồn tại sự lãng mạn, nhưng bù lại nó nhẹ nhàng, giản dị và thật như hơi thở trong cuộc sống. Yêu nhau nhưng Kathy Uyên và Timothy Linh Bùi vẫn có cho mình những dự án riêng. Hiện tại Timothy Linh Bùi thì đang bận rộn với công việc tại Mỹ, còn Kathy Uyên lại đang lao vào những dự án còn dang dở tại Việt Nam. Kathy Uyên tâm sự lúc này cả hai vẫn chưa thể tiến tới hôn nhân, nhưng một vài năm nữa cô sẽ làm mẹ, vì chắc chắn sớm muộn gì người phụ nữ cũng phải trải qua thiên chức này. 

Mới đây Kathy Uyên đã hoàn thành công việc quảng bá bộ phim “Âm mưu giày gót nhọn” tại Mỹ. Cô cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho một vai diễn mới, một bộ phim mà cô cảm thấy rất phù hợp với mình. Trong tương lai không xa, khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức bộ phim thứ 2 do cô sản xuất, Kathy Uyên chia sẻ.