- S-300, S-400 tăng cường sức mạnh bằng siêu tên lửa đánh chặn 40N6
- Nga đưa phi cơ chiến đấu thế hệ 5, tên lửa S-500 vào sử dụng năm 2016
- Top 7 loại vũ khí của Nga mà phương Tây phải dè chừng
Xe phóng tên lửa S-500
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 "Prometheus", hay còn được gọi là 55R6M "Triumphant-M", được thiết kế và phát triển bởi Tập đoàn Vũ khí phòng không PVO "Almaz-Antei".
Hệ thống tên lửa này có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo IRBM với tầm bắn đến 3.500 km, đạt tốc độ bay lên đến 5 km/s. Trong trường hợp cần thiết, còn có thể tiêu diệt các tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối.
Ngoài ra S-500 cũng có nhiệm vụ tiêu diệt tên lửa hành trình siêu thanh, chiến đấu cơ và UAV ở độ cao thông thường, tên lửa siêu thanh có tốc độ mach 5 trở lên, cũng như các vệ tinh quỹ đạo thấp và các phương tiện bay mang vũ khí trên vũ trụ được phóng từ máy bay siêu thanh, các máy bay không người lái siêu âm và các hệ thống phóng vũ khí trên vũ trụ.
S-500 là phiên bản cao cấp của hệ thống phòng không S-400, có khả năng đánh chặn 10 quả tên lửa cùng lúc với tầm bắn 600km, còn người tiền nhiệm S-400 chỉ có thể bắn hạ được 6 quả tên lửa cùng lúc với cự ly 400km. Hệ thống ra đa của S-500 cũng có phạm vi tìm kiếm mục tiêu rộng hơn S-400. Tầm bắn khi đánh chặn tên lửa là 185km trở lên, thời gian phát hiện mục tiêu là 3-4 giây, còn S-400 là 9-10 giây.
Được biết, Nga còn nghiên cứu tên lửa kiểu mới 77N6-N và 77N6-N1 cho hệ thống S-400 và S- 500, loại tên lửa này có thể trực tiếp tấn công mục tiêu có tốc độ siêu thanh (7km/giây).