- Pháp âm thầm giao thêm hàng loạt tiêm kích Mirage 2000-5F cho Ukraine
- Hệ thống phòng không HQ-9 Trung Quốc đánh bại S-400 tại thị trường truyền thống
- Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 sắp thoát cảnh bị ‘thổi’ bay tháp pháo

Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh sĩ nước này bắt đầu sử dụng đạn nhiệt áp TBS-3M 220 mm hiện đại được thiết kế dành cho hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka, giúp tăng tầm bắn từ 12 km lên 15 km mà không cần phải thay đổi thiết kế của bệ phóng.

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng loại đạn rocket nâng cấp sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả tấn công mục tiêu ở những vị trí xa so với thế hệ tên lửa cũ.

Cần nhắc lại, hệ thống TOS-2 Tosochka được chế tạo dựa trên khung gầm xe tải bánh lốp Ural, đây là phiên bản cải tiến hiện đại hóa dựa trên các hệ thống phun lửa hạng nặng như TOS-1 Buratino và TOS-1A Solntsepek đặt trên khung gầm bánh xích.

Trên chiến trường, TOS-2 Tosochka sẽ tấn công binh lực, xe bọc thép hạng nhẹ, công sự và tòa nhà trú ẩn của đối phương bằng đạn nhiệt áp và đạn gây cháy, vũ khí này có sức hủy diệt rất đáng sợ.

Thông tin sơ bộ cho biết, loại rocket TBS-3M có trọng lượng đầu đạn lớn hơn và động cơ nhiên liệu rắn được tối ưu hóa, cho phép tấn công ở cự ly xa hơn, trong khi vẫn nằm ngoài tầm bắn của nhiều loại vũ khí đối phương.

Loại đạn mới khiến tổ hợp TOS-2 Tosochka trở thành một công cụ linh hoạt hơn hẳn trên chiến trường, đặc biệt là trong bối cảnh diễn ra nhiều cuộc xung đột cục bộ tại địa phương.

Việc đưa vào sử dụng loại đạn mới là một phần trong chương trình hiện đại hóa Lục quân Nga, nhằm mục đích tăng cường khả năng cơ động và hỏa lực của các đơn vị phòng thủ bức xạ, hóa học và sinh học (RCBZ), bao gồm cả những hệ thống phun lửa hạng nặng.

Theo các chỉ huy quân sự Nga, TOS-2 đã chứng minh được hiệu quả cao trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nơi nó được sử dụng để trấn áp các vị trí kiên cố và phá hủy thiết bị đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga kỳ vọng đạn rocket TBS-3M sẽ tăng cường những khả năng có sẵn và phát triển thêm nhiều ưu điểm mới, cho phép kíp chiến đấu hoạt động an toàn và tấn công chính xác hơn.

Vấn đề nữa cần phải nhắc tới đó là tính năng kỹ chiến thuật của loại đạn TBS-3M vừa được giới thiệu có rất nhiều nét tương đồng với những gì hệ thống phun lửa hạng nặng thế hệ tiếp theo đó là TOS-3 Drakon làm được.

Thực tế này khiến giới chuyên môn đi tới đánh giá Nga đã đưa loại đạn phát triển riêng cho TOS-3 Drakon xuống trang bị cho TOS-2 Tosochka, khi hệ thống vũ khí này đã được sản xuất với số lượng khá lớn.

Việc thử nghiệm thực tế trên chiến trường sẽ giúp các kỹ sư tiến hành hiệu chỉnh dựa trên những lời phản ánh từ quân nhân để đưa vũ khí của họ trở nên hoàn hảo hơn, đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi hiện tại cũng như tương lai.

Thậm chí không loại trừ khả năng đạn rocket TBS-3M sẽ còn được đưa xuống những tổ hợp phun lửa hạng nặng cũ hơn như TOS-1 Buratino hay TOS-1A Solntsepek, khi chỉ cần thay đổi kết cấu giàn phóng.

Điều này sẽ giúp những hệ thống vũ khí trên không bị lạc hậu, cho dù chúng đã ra đời rất lâu và thậm chí đã trải qua khá nhiều cuộc chiến trên khắp thế giới.













