Cơ quan quản lý Đức Bundesnetzagentur có thể cấp chứng chỉ vận hành đối với đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 vào tháng 1/2022. Điều này đã được phát biểu bởi người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Năng lượng Hạ viện Đức - ông Klaus Ernst.
"Cần phải cấp chứng chỉ và vận hành đường ống Nord Stream 2 càng sớm càng tốt", theo nghị sĩ Ernst, Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ làm giảm giá khí đốt tại Đức. Ý kiến này tương tự quan điểm của Thống đốc bang Bavaria - ông Markus Zeder.
"Anh ấy đúng (ông Markus Zeder). Nếu nhiều khí đốt hơn được tung ra thị trường thì nhu cầu sẽ ổn định và giá sẽ giảm. Cơ quan Lưới điện Liên bang Đức có thể quyết định chứng nhận Nord Stream 2 vào giữa tháng 1/2022", RBC trích dẫn lời ông Ernst.
Bên cạnh đó, ông Ernst coi thỏa thuận với Washington là "vô nghĩa", theo đó Berlin sẽ đỉnh chỉ dự án nếu Moskva sử dụng "vũ khí năng lượng" chống lại Kiev. Theo vị nghị sĩ, Ukraine và Ba Lan không nên tham gia vào quá trình cấp giấy chứng nhận.
Sở dĩ có yếu tổ Kiev ở trên bởi trước đó, người đứng đầu Cơ quan điều hành Hệ thống truyền dẫn khí đốt Ukraine - ông Sergei Makogon nói rằng họ mong đợi từ Đức một quyết định về yêu cầu được tham gia chứng nhận đường ống dẫn khí đốt của Nga.
Bản thân ông Makogon cũng thừa nhận rằng Ukraine đang làm mọi cách để ngăn chặn việc khởi động dự án Nord Stream 2, chính vì mục đích này mà vào ngày 20/10, Kiev đã gửi đơn lên cơ quan quản lý Đức để mong được tham gia vào nhóm công tác.
Trước đó, Bộ Kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức đã gửi ý kiến, khẳng định rằng Nord Stream 2 không gây ra bất cứ mối đe dọa nào đối với nguồn cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu.
Giờ đây, cơ quan quản lý sẽ phải phân tích xem Nord Stream 2 có tuân thủ các quy phạm pháp luật quốc tế hay không. Quá trình đánh giá hoạt động sơ bộ dự kiến có thể mất đến 3 tháng.
Báo chí Nga cho rằng mục tiêu duy nhất của Ukraine khi nộp đơn đăng ký tham gia chứng nhận Nord Stream 2 là mong muốn ngăn đường ống dẫn khí đốt đi vào hoạt động và bắt đầu bơm khí sang châu Âu, bỏ qua hệ thống trung chuyển của Kiev.
"Tất cả những gì Ukraine sẽ làm trong ủy ban này là cố gắng cản trở dự án, họ đang tìm cách phá hoại, vì vậy có thể xuất hiện tiếng nói cho phép Ukraine - quốc gia không liên quan gì đến việc xây dựng hay vận hành Nord Stream 2 vào ủy ban", trang Reporter cho biết.
Mặc dù vậy, sự tham gia của Ukraine trong việc chứng nhận đường ống dẫn khí đốt của Nga có thể sẽ không ngăn cản việc vận hành Nord Stream 2, bởi vì quan điểm của châu Âu đối với vấn đề này không phụ thuộc vào ý kiến hay sự chống đối từ phía Kiev.
Việc châu Âu có khả năng sắp cấp chứng chỉ vận hành cho Nord Stream 2 được cho là nguyên nhân chính dẫn tới phản ứng hòa nhã hiếm thấy của Nga trước tình hình chiến sự tại Ukraine trong những ngày vừa qua.
Trước đó, mặc dù Tổng thống Vladimir Putin khẳng định sẽ không bỏ rơi Donbass, nhưng thực tế sau những cuộc tấn công mãnh liệt từ phía Ukraine, Nga vẫn hoàn toàn án binh bất động.
Giới quan sát cho rằng Điện Kremlin đang cố gắng nhẫn nhịn, bởi phản ứng quân sự được đưa ra vào lúc này chắc chắn sẽ làm gián đoạn quá trình cấp chứng chỉ hoạt động cho Nord Stream 2.