- Oanh tạc cơ tàng hình JH-20 thay đổi cán cân sức mạnh Thái Bình Dương
- Nga có thể huy động tối đa bao nhiêu chiến đấu cơ nếu xảy ra xung đột với NATO?
- Máy bay M-346 'anh em song sinh' với Yak-130 liên tiếp nhận hợp đồng lớn

Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm lớn từ các chuyên gia quân sự trên thế giới khi ra mắt loạt máy bay chiến đấu thế hệ mới, trong đó bao gồm tiêm kích J-50.

Chi tiết đáng chú ý nhất trên tiêm kích tàng hình thế hệ mới của Trung Quốc là chúng không có cánh đuôi, theo các chuyên gia quốc tế, điều này thể hiện khả năng tàng hình hơn là sức cơ động.

Cựu phi công quân sự Mỹ - ông John Waters tin rằng đặc điểm thiết kế như vậy cho thấy tiêm kích Trung Quốc được thiết kế để chiến đấu không theo phương thức truyền thống.

Chiếc máy bay có khả năng sẽ là bộ phận của một hệ thống chiến đấu lớn, bao gồm các phương tiện không người lái, tiêm kích có người lái, máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp dầu.

Chuyên gia quân sự người Mỹ Bill Sweetman cho rằng nhiệm vụ chính của J-50 là tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa từ cự ly xa đến rất xa, bao gồm việc tiêu diệt cả mục tiêu trên không, trên mặt đất và mặt nước.

Nếu vậy, J-50 được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ chiến lược, trong đó vai trò chính của nó là phá hủy cơ sở hạ tầng và ngăn chặn đối phương phản công, thay vì trực tiếp tham gia vào những trận không chiến với tiêm kích địch.

Một số nhà phân tích nhận xét tiêm kích J-50 nói trên sẽ trở thành cốt lõi của một hệ thống chiến đấu tích hợp mới mà Trung Quốc đang nỗ lực phát triển.

Đây là một mạng lưới rất phức tạp, trong đó những phương tiện không người lái sẽ có khả năng thực hiện chức năng hỗ trợ như trinh sát hoặc chế áp phòng không, trong khi máy bay chiến đấu có người lái bao gồm J-20 và J-35A sẽ bảo vệ J-50.

Khái niệm kết nối mạng tác chiến với hạt nhân là J-50 tỏ ra phù hợp với hàng không quân sự tương lai, hướng tới việc tạo ra hoạt động tự chủ và công nghệ cao hơn.

Cho đến nay, giới chức quân sự Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ thông tin chính thức về tiêm kích J-50, điều này làm bức màn bí ẩn thêm dày đặc. Một số nhà phân tích suy đoán việc rò rỉ các bức ảnh là hành động cố ý của chủ sở hữu.

Bước đi trên cho phép Bắc Kinh quan sát phản ứng quốc tế và đánh giá về mối lo ngại tiềm ẩn của các nước khác, trước khi họ chính thức công bố máy bay và các đặc tính kỹ chiến thuật của nó.

Theo dự báo, J-50 có thể trở thành một phần quan trọng trong đội hình tác chiến ngày càng lớn của Không quân Trung Quốc nhằm củng cố sức mạnh của họ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kết hợp với các tiêm kích thế hệ thứ năm J-20 và J-35, cũng như sự phát triển trong công nghệ không người lái và hệ thống chiến đấu nối mạng, J-50 có tiềm năng củng cố lợi thế chiến lược của Trung Quốc trong tác chiến trên không.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt với Mỹ cũng như các đồng minh phương Tây của Washington, việc phát triển J-50 có thể giúp Bắc Kinh thay đổi cán cân quyền lực.

Nếu khả năng của J-50 phù hợp với mong đợi của các nhà phân tích, phương tiện trên sẽ đặt ra thách thức đối với chiến lược quân sự và hàng không hiện đại của phương Tây.

Các tiêm kích tối tân như F-35 hay F-22 của Mỹ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh về công nghệ, đòi hỏi nỗ lực đáng kể để duy trì cân bằng, điển hình như Washington cần khẩn trương hoàn thiện tiêm kích thế hệ 6 NGAD.















