Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng ở ngôi nhà 3 tầng

ANTĐ - Sau khi bắn bị hại, đối tượng lao lên tầng 3 định kích hoạt quả nổ...

Vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 19h45 ngày 24-11, tại ngôi nhà số 20, ngõ 114 phố Yên Phụ (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội). Theo một số nhân chứng, khoảng thời gian trên, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra trên tầng 3 ngôi nhà này. Tiếng động lớn trong đêm khiến khu phố náo loạn. “Trước khi vụ nổ lớn xảy ra, anh Nguyễn Khắc Nghĩa (SN 1990), người duy nhất có mặt bên trong đã chạy ra ngoài” - một nhân chứng kể.

Hiện trường xảy ra vụ nổ

Nhận được tin báo, CAQ Tây Hồ, phối hợp với Phòng CSHS, Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội… nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra truy xét. Tại tầng 3, cơ quan công an phát hiện xác một nam thanh niên. Nhân thân người này được xác định là Hà Thanh Lương (SN 1962), HKTT ở phường Quảng An, quận Tây Hồ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng colt quay tự chế bắn đạn thể thao, một đầu đạn. 

Kính cửa tầng 3 rơi xuống đất vỡ vụn

Tiến hành lấy lời khai bị hại đang điều trị tại bệnh viện, cơ quan điều tra được anh Nghĩa cho biết: Vào thời điểm trên, khi anh đang ở nhà một mình thấy Hà Thanh Lương từ ngoài đường xông vào, bất ngờ rút súng bắt 2 phát vào cổ và bụng nạn nhân. Trong lúc giằng co với đối tượng, anh Nghĩa đã kịp chạy ra đường hô hoán.

Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người trong đêm

Về phía Hà Thanh Lương, sau khi “để xổng” mất anh Nghĩa, đối tượng này chốt cửa ra vào tầng 1, ôm quả nổ mang theo tiếp tục lao lên tầng 3 như để tìm ai đó. Vừa lên đến nơi, khối thuốc nổ mang theo bất ngờ kích hoạt. Áp lực khối nổ hất ngược Lương về phía sau tử vong tại chỗ.

Sáng  25-11, Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội, đại diện VKSND quận Tây Hồ… đã trở lại hiện trường để tiếp tục điều tra. Nguyên nhân ban đầu vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên, được xác định do mâu thuẫn cá nhân trong việc vay mượn tiền, cầm cố “sổ đỏ” giữa Lương và một số người thân của anh Nghĩa. “Cho rằng mình bị lừa nhưng không cách gì đòi lại được, nhiều khả năng Lương tìm cách trả thù và tự sát” - một cán bộ điều tra nhận định.