Hé lộ nguyên nhân chính khiến Mourinho bị sa thải

ANTĐ - Bất chấp ĐKVĐ Chelsea bị đẩy xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ nhiều hơn 1 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ, đó không phải là nguyên nhân chính khiến HLV Jose Mourinho bị sa thải. 

Theo Giám đốc kỹ thuật của Chelsea, Michael Emenalo, The Blues quyết định tống cổ Mourinho khỏi sân Stamford Bridge vì “mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng giữa HLV và cầu thủ”.

Mourinho bị Chelsea sa thải vào đêm qua (17-12)

Chủ sở hữu Roman Abramovich đã “trảm” chiến lược gia người Bồ Đào Nha vào tối qua, sau màn khởi đầu thảm họa trong mùa giải năm nay của đội bóng thành London. The Blues chỉ có 4 chiến thắng trong 16 trận và nhiều hơn vỏn vẹn 1 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ - 7 tháng sau khi họ đăng quang chức vô địch Premier League.

Phản ứng của cầu thủ bị cho là một phần quan trọng trong quyết định sa thải Mourinho của Chelsea và Emenalo thừa nhận đội hình của The Blues không còn duy trì được phong độ như mùa giải trước.

“Đây là các cầu thủ vừa vô địch Premier League và League Cup (cúp Liên đoàn Anh) ở mùa giải trước. Họ đã chiến đấu hết mình, bằng máu và nước mắt khi đội bóng cần, cũng như chấp hành mọi mệnh lệnh của HLV” - Emenalo nói - “Tuy nhiên, đội hình này đã thi đấu sa sút một cách đáng kinh ngạc ở mùa giải năm nay. Rõ ràng, đã có những vấn đề giữa HLV và cầu thủ, điều khiến chúng tôi cảm thấy đây là thời gian thích hợp để hành động”.

Michael Emenalo giải thích lý do khiến Mourinho bị sa thải

Chelsea đã thua 9 trận tại Premier League mùa giải năm nay, một kịch bản không tưởng hổi đầu mùa giải và hành trình bảo vệ chức vô địch của họ xem như kết thúc khi mùa giải mới đi được 1/3 chặng đường. Đáng kinh ngạc, The Blues ít hơn tới 20 điểm so với Leicester City, đội bóng mới trở lại giải đấu hàng đầu cách đây không lâu và là một trong những ứng viên sáng giá cho tấm vé xuống hạng. Theo Emenalo, những gì xảy ra kể từ đầu mùa giải khiến BLĐ đội bóng buộc phải hành động.

“Chelsea Football Club - một trong những đội bóng lớn nhất thế giới – chỉ nhiều hơn 1 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ của Premier League là kết quả không thể chấp nhận được. Bất kỳ ai cũng phải hiểu được nguyên nhân ở đâu và vì sao lại như thế” - Emenalo ám chỉ mối rạn nứt giữa Mourinho và các cầu thủ nảy sinh kể từ đầu mùa giải.

Nguồn tin từ báo chí địa phương tiết lộ, Chelsea thông báo quyết định sa thải Mourinho chỉ 2 giờ sau bữa tiệc Giáng sinh thường niên tại khu phức hợp Cobham HQ, trung tâm tập luyện của đội bóng thành London.

Sau thất bại tại Leicester City (1-2) vào đêm thứ Hai (14-12), Mourinho trở lại Cobham vào sáng thứ Năm (17-12) chỉ đạo các học trò tập luyện bình thường trước lúc tham gia bữa tiệc thường niên vào buổi trưa cùng cầu thủ và BHL. Không lâu sau đó, Chủ tịch Bruce Buck và Eugene Tenenbaum đến vào khoảng 14h chiều mang theo thông tin gây chấn động trên giới truyền thông. Ngay sau đó, Mourinho trùm mặt “lẻn” khỏi khu tập luyện.

Theo kế hoạch, hôm nay (18-12) Mourinho sẽ trở lại Cobham để nói lời tạm biệt với CLB.