Hé lộ nguyên nhân cháy tiệm bọc yên xe khiến 5 người tử vong

ANTĐ - Chiều 23-12, Sở PCCC tỉnh Đồng Nai đã đưa ra kết luận ban đầu về nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng khiến 5 người tử vong tại Đồng Nai.
Theo Sở PCCC tỉnh Đồng Nai, sau khi vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan này xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy có thể do chập điện, căn nhà lại chứa nhiều xốp, mút những vật dụng bén lửa khiến ngọn lửa bùng phát nhanh.

Tuy nhiên, Đại tá Võ Văn Sáng, Giám đốc Sở PCCC tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh đó chỉ là nhận định ban đầu, nguyên nhân cuối cùng vẫn được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.
Hé lộ nguyên nhân cháy tiệm bọc yên xe khiến 5 người tử vong ảnh 1
Hiện trường vụ cháy


Trước đó, khoảng 19h, ngày 22-12, bất ngờ ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại tầng trệt căn nhà nói trên. Do căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ bén lửa khiến lửa bắt nhanh và lan rộng, trong tích tắc đã bao trùm căn nhà. 5 người bị chết cháy do thoát ra ngoài không kịp gồm có 4 người lớn và 1 trẻ em.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Sở PCCC tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều xe nước và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau hơn 2h tích cực vật lộn với đám cháy, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. 5 thi thể cháy đen được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra ngoài.

Đến sáng 23-12, lực lượng chức năng đã có mặt tại ngôi nhà này để tiếp tục phong tỏa, khám khiệm hiện trường.

Hé lộ nguyên nhân cháy tiệm bọc yên xe khiến 5 người tử vong ảnh 2
Hình ảnh tang thương tại gia đình ông Trần Phạm Hùng Phong, chủ tiệm bọc yên xe


Cũng trong ngày, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã đến động viên và chia buồn với người thân của các nạn nhân xấu số.

UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ cho người thân gia đình ông Trần Văn Bê (nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng) số tiền 10 triệu đồng. UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng quyết định hỗ trợ cho người thân 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy này là 42 triệu đồng. Riêng gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hà bị tử vong được hỗ trợ 10,5 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục