Hé lộ chân dung nữ khủng bố tham gia xả súng đẫm máu ở Paris

ANTĐ -Hình ảnh đầu tiên của nữ khủng bố đánh bom tự sát, tham gia cuộc tấn công khủng bố Paris đêm 13-11, Hasna Ait Boulahcen đã được công bố trên phương tiện truyền thông của Pháp.

Hasna Ait Boulahcen, 26 tuổi là em họ của tay súng chủ mưu vụ tấn công Paris, Abdelhamid Abaaoud. Cả hai cùng tham gia xả súng tại phòng hòa nhạc Batacan đêm 13-11, giết chết 89 khách và may mắn trốn thoát.

Tuy nhiên, hai anh em khủng bố này đã bị giết trong một cuộc đột kích của cảnh sát Pháp vào sáng sớm 18-11, tại căn hộ số 48 trong khu Saint Denis, ngoại ô Paris.
Hé lộ chân dung nữ khủng bố tham gia xả súng đẫm máu ở Paris  ảnh 1Chân dung nữ khủng bố Ait Boulahcen

Những nhân chứng cho biết, Ait Boulahcen đã hét lên “Cứu tôi với! Cứu tôi với!”, trước khi cho nổ tung đai bom tự sát quanh người. Đầu và một phần thân thể của Ait Boulahcen đã bay ra khỏi cửa sổ và cuộc đấu súng của cảnh sát và những tay súng khác bắt đầu nổ ra.

Những người sống xung quanh khu vực này nói rằng họ đã nhìn thấy Ait Boulahcen đến một cửa hàng KFC gần đó mua thức ăn và tỏ ra rất “thoải mái” vài giờ trước khi xảy ra vụ nổ.

Trong khi đó, những người hàng xóm sống cạnh gia đình Ait Boulahcen ở Clichy-la-Garenne, khu vực gần Saint Denis cho biết lần cuối cùng họ nhìn thấy Ait Boulahcen là 3 tuần trước và họ cảm thấy sốc khi nhìn thấy ảnh cô trên các mặt báo.
Hé lộ chân dung nữ khủng bố tham gia xả súng đẫm máu ở Paris  ảnh 2Ait Boulahcen là em họ của Abdelhamid Abaaoud - kẻ chủ mưu vụ thảm sát ở Paris

Ait Boulahcen được hàng xóm cũ nhận xét là một cô gái hướng ngoại, năng động, thích uống rượu và có một tình yêu đặc biệt với những chiếc mũ cao bồi.

Ông Hassane, một người hàng xóm miêu tả Ait Boulahcen là một tomboy, cô ta luôn mặc quần Jean và đội mũ đen trước khi chuyển sang mặc quần áo Niqab của người Hồi giáo vào khoảng 8 tháng trước.

“Ait Boulahcen không sợ bất cứ ai. Cô giống như một người lính, cô ấy rất nhanh nhẹn và năng động. Trước đó, Ait Boulahcen đã từng là một cô gái rất nổi tiếng”, ông Hassane nói.

Người hàng xóm 62 tuổi này cũng nói rằng trong mắt mọi người, Ait Boulahcen là một cô gái rất tốt, thường xuyên giúp đỡ người khác và rất lễ phép.

Thi thể của nữ khủng bố được đưa ra khỏi căn hộ sau cuộc đột kích của cảnh sát sáng 18-11

Gia đình Ait Boulahcen là người nhập cư Marốc, họ đến Pháp vào năm 1973. Ait Boulahcen được sinh ra năm 1989 tại Clichy-la-Garenne, một vùng ngoại ô gần Saint Denis.

Cha mẹ của Ait Boulahcen ly thân khi ả còn nhỏ, sau đó Ait Boulahcen được đưa đến gia đình khác chăm sóc. Ait Boulahcen sống tách biệt với mẹ, cô ta ít đến thăm mẹ và dành nhiều sự quan tâm của mình cho người cha già hiện đang sống ở Creutzwald, Moselle.

Theo tờ Républicain Lorrain, Ait Boulahcen từng học tập và nghiên cứu tại Đại học Paul Verlaine ở Metz, cô ta nhiều lần đe dọa chính phủ Pháp và bày tỏ mong muốn được tham gia cuộc thánh chiến cực đoan.

Ait Boulahcen cũng từng được biết đến với chức danh giám đốc của công ty xây dựng Beko ở Epinay sur Seine, cách 3 dặm từ Saint Denis. Công ty này đã bị phá sản vào năm ngoái.