Hè 2012, Hà Nội có thể bị cắt điện luân phiên

(ANTĐ) - Đó là ý kiến của ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương).

Nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng, thi công đường dây truyền tải gặp khó khăn, dẫn đến các dự án điện cho thành phố theo Tổng sơ đồ điện VI bị chậm tiến độ. Theo lãnh đạo của EVN Hà Nội, 3 trạm biến áp 220 kV quan trọng cấp điện cho Hà Nội là: trạm Thành Công, Vân Trì, Tây Hồ dù đã được xây dựng xong, nhưng vẫn phải “đắp chiếu” vì đường dây cấp điện cho các trạm chưa chốt được ngày hoàn thành để sử dụng. Nếu thời tiết mùa hè mát mẻ như năm 2011, cung ứng điện sẽ bớt căng thẳng hơn. Ngược lại, thời tiết nóng bức kéo dài, khả năng phải cắt điện luân phiên có thể xảy ra.

Ông Đinh Thế Phúc cũng cho biết thêm, từ cuối năm 2011, Cục Điều tiết Điện lực đã làm việc với EVN Hà Nội để san tải cho các trạm biến áp xung quanh Hà Nội, song khả năng thiếu điện vẫn xảy ra. Trong khi đó, ngành điện cho hay, mùa khô 2012, đủ điện cung cấp cho các địa phương khác trong cả nước.