Hãy tự bảo vệ mình

ANTĐ - Đọc tin trên mạng internet về việc 3 công nhân tử nạn do vận thang rơi từ tầng 18 xuống đất ở công trình xây dựng tòa nhà CT10, khu đô thị Đại Thanh (Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội), anh Đào Ngọc Anh (SN 1980), Quản lý dự án, Công ty kiến trúc Brown và cộng sự (Australia) buồn bực:

- Đọc báo, nghe đài cứ thỉnh thoảng lại thấy có tai nạn lao động ở các công trình xây dựng, mặc dù năm 2013 được xác định là năm “An toàn lao động”, nghĩ mà lo.

- Nguyên nhân trực tiếp thì báo cũng đã thông tin, là do chốt an toàn vận thang bị tuột. Theo anh, nguyên nhân sâu xa hơn là gì?

- Đó là tình trạng buông lỏng công tác quản lý an toàn xây dựng trên công trường hiện nay. Với những dự án ở nước ngoài tôi đã tham gia thì an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, tiếp đến là môi trường. Thứ 3 mới là chất lượng và tiến độ công trình. Tuy nhiên, ở nước ta thì đang đi ngược lại. Bằng hình thức này hay hình thức khác, người ta đẩy cái số 1 và 2 kia xuống cuối để chạy theo tiến độ. Quản lý an toàn trên công trường bị buông lỏng, trong khi để kịp tiến độ thì người ta phải làm nhanh, sớm muộn những tai nạn tương tự sẽ xảy ra.

- Cũng có người cho rằng do các công nhân được sử dụng ở nhiều công trình mang tính thời vụ, không được đào tạo bài bản nên dễ xảy ra tai nạn?

- Chính xác. Đa phần các nhà thầu thi công hiện nay không có đủ số công nhân và kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, nên khi có dự án họ phải thuê các tổ, nhóm lao động tự do bên ngoài. Mà lực lượng lao động tự do này ít kinh nghiệm, không được đào tạo bài bản, nên việc đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người bị xem nhẹ. 

- Vậy theo anh cần làm gì để ngăn ngừa những tai nạn đáng tiếc tương tự?

- Quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức của người lao động trực tiếp, họ phải có ý thức tự bảo vệ mình đã. Tôi có một kinh nghiệm khi làm việc cho 1 dự án ở nước ngoài: để nâng cao ý thức cũng như nhận biết các nguy hiểm tiềm ẩn trên công trường cho chính bản thân công nhân, ngoài việc phát các trang thiết bị bảo hộ lao động, thì việc nhắc nhở hàng ngày là chuyện cần làm. Việc duy trì hoạt động này một cách thường xuyên và nghiêm túc sẽ tạo cho công nhân ý thức nhất định trong việc giữ gìn an toàn lao động.