Hậu vệ cao 1m84 làm đội trưởng U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tân HLV trưởng Gong Oh-kyun chỉ định trung vệ cao 1m84 Bùi Hoàng Việt Anh đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Sau buổi tập đầu tiên tại UAE, U23 Việt Nam đã bầu ban cán sự mới. Theo đó, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh được tín nhiệm trao băng đội trưởng.

Hai cầu thủ dày dạn kinh nghiệm khác là thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh giữ vai trò đội phó.

Bùi Hoàng Việt Anh (số 20) lần đầu đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam

Bùi Hoàng Việt Anh (số 20) lần đầu đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam

Bùi Hoàng Việt Anh sinh năm 1999 tại Thái Bình. Việt Anh trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ Hà Nội, chơi vị trị sở trường là hậu vệ, sở hữu chiều cao 1m84.

Đây là lần đầu tiên Việt Anh đảm nhiệm vai trò thủ quân U23 Việt Nam. Trước đó tại chiến dịch SEA Games 31, Việt Anh cùng đàn anh Tiến Linh làm đội phó, đội trưởng là Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng.

Đội trưởng Việt Anh cũng là cầu thủ hiếm hoi còn sót lại trong đội hình dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Giải năm đó, U23 Việt Nam sớm dừng chân từ vòng bảng.

Tới vòng chung kết 2022 tại Uzbekistan, Việt Anh cùng đồng đội đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, trước sự cạnh tranh của đương kim vô địch U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia (4 đội tranh 2 vé đi tiếp).

Ngày 2-6, U23 Việt Nam đá trận ra quân giải châu Á gặp U23 Thái Lan. Song trước đó, ban cán sự U23 Việt Nam sẽ chính thức ra mắt ở trận giao hữu với UAE vào ngày 28-5 tới.