Hầu tòa chỉ vì tham mua hàng giảm giá

ANTĐ - Chỉ vì muốn mua chiếc tivi 51-inch với giá hời nhân ngày Black Friday, một người đàn ông ở Massachusetts, Mỹ sẽ phải đối mặt với cáo buộc về tội gây nguy hiểm cho trẻ sau khi bỏ mặc đứa con trai 2 tuổi của bạn gái trong xe ô-tô.

Cảnh sát cho biết Anthony Perry, 34 tuổi đã bỏ mặc cậu con trai 2 tuổi của bạn gái trong xe hơi để đi vào cửa hàng Plaza K-Mart và mua một chiếc tivi 51-inch vào khoảng 1giờ 30 ngày thứ sáu.

Perry được phát hiện tại nhà cùng với chiếc tivi mới. Cảnh sát cho biết họ không biết bằng cách nào mà anh này có thể mang chiếc tivi về nhà mà không dùng tới chiếc ô-tô mà anh ta đã đi tới cửa hàng.

 

Perry phủ nhận đã bỏ mặc đứa trẻ trong xe ô-tô và cho rằng đứa trẻ đã đi lạc ra khỏi cửa hàng. Tuy nhiên Perry lại không hề liên lạc với cảnh sát hoặc thông báo trẻ lạc.

Cảnh sát cho biết đứa trẻ đang ngủ tại thời điểm được cảnh sát tìm thấy. Sau đó bé trai này được đưa tới trung tâm y tế Baystate để kiểm tra.

Mẹ của đứa trẻ khai báo với cảnh sát rằng cô phải làm việc và nhờ Perry trông con.

Cảnh sát cho biết Perry sẽ phải đối mặt với cáo buộc về tội bất cẩn gây nguy hiểm cho trẻ.