Hầu hết các ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ đều chưa tiêm vaccine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gần như toàn bộ các ca tử vong do Covid-19 ở nước Mỹ hiện nay là rơi vào những trường hợp không được tiêm chủng vaccine phòng bệnh. Số liệu này một lần nữa minh chứng về hiệu quả của những mũi tiêm, đồng thời cho thấy con số tử vong do dịch bệnh mỗi ngày - hiện đang ở mức dưới con số 300 - trên thực tế có thể bằng 0 nếu tất cả những người đủ điều kiện đều được tiêm vaccine đầy đủ.

* Tiêm vaccine Covid-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng

Khoảng 63% người dân Mỹ đủ điều kiện tiêm vaccine đã được tiêm ít nhất một liều

Khoảng 63% người dân Mỹ đủ điều kiện tiêm vaccine đã được tiêm ít nhất một liều

Số ca tử vong giảm mạnh nhờ tiêm vaccine

Ông Ross Bagne, 68 tuổi, một chủ doanh nghiệp nhỏ ở Cheyenne, Wyoming, đủ điều kiện để tiêm vaccine từ đầu tháng 2 năm nay nhưng ông đã không tiêm. Ngày 4-6 vừa qua, ông đã tử vong do nhiễm Covid-19 và do không tiêm phòng. Sau hơn 3 tuần nhập viện điều trị tại bệnh viện, phổi bệnh nhân đầy dịch lỏng. “Anh ấy không bao giờ ra ngoài từ khi xảy ra dịch bệnh, vì vậy anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ bị nhiễm bệnh. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại mạo hiểm khi không tiêm phòng” - bà Karen McKnight, em gái bệnh nhân đau buồn nói.

Ông Bagne sống một mình, công việc làm ăn không suôn sẻ do dịch bệnh, ông dự định nghỉ thì nhiễm bệnh. Trong email gửi cho em gái khi bị nhiễm bệnh , ông tỏ ra hối tiếc vì đã không tiêm vaccine, ông viết: “Sai lầm này đã lấy đi của anh rất nhiều thứ”. Khi tình trạng sức khỏe của ông ngày càng xấu đi, một người hàng xóm đã thuyết phục ông đến bệnh viện điều trị. “Tôi ước giá như anh ấy đã được tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh”- bà Karen McKnight buồn bã.

Số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cung cấp cho thấy, tháng 5-2021, số ca nhiễm virus ở những người được tiêm chủng đầy đủ chiếm chưa đến 1.200 ca trong tổng số hơn 107.000 ca nhập viện vì mắc Covid-19, chỉ khoảng 1,1%. Và chỉ khoảng 150 trong số hơn 18.000 ca tử vong do dịch bệnh này trong tháng 5 là ở những người được tiêm chủng đầy đủ, chiếm khoảng 0,8%, trung bình 5 ca tử vong mỗi ngày.

Số ca tử vong do dịch bệnh ở Mỹ đã giảm mạnh từ mức cao nhất trung bình mỗi ngày 3.400 ca hồi giữa tháng 1-2021, xuống mức dưới 300 hiện nay, sau khi chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh. Ông Andy Slavitt, cựu cố vấn của chính quyền Tổng thống Joe Biden về Covid-19 cho rằng 98- 99% số người dân Mỹ tử vong vì Covid-19 là chưa được tiêm phòng. Giám đốc CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky hôm 30-6 vừa qua cho biết, vaccine ngừa Covid-19 hiệu quả đến mức “gần như mọi trường hợp tử vong, đặc biệt là ở người lớn, do Covid-19, tại thời điểm này, hoàn toàn có thể phòng ngừa được”. Tiến sĩ Rochelle Walensky gọi những ca tử vong như vậy là “đặc biệt bi thảm”.

Những cái chết lẽ ra có thể ngăn ngừa được

Theo CDC, khoảng 63% người dân Mỹ đủ điều kiện tiêm vaccine - những người từ 12 tuổi trở lên - đã được tiêm ít nhất một liều và 53% được tiêm đầy đủ. Trong khi vaccine vẫn còn khan hiếm ở nhiều nơi trên thế giới, tại Mỹ nguồn cung lại dồi dào. Các chuyên gia y tế dự đoán, sẽ tiếp tục có những ca tử vong mà lẽ ra có thể phòng ngừa được vào mùa thu và mùa đông tới, vì vẫn có những người chưa tiêm phòng vaccine. Giáo sư Ali Mokdad tại Đại học Washington ở Seattle dự báo mô hình cho thấy quốc gia này sẽ lại có 1.000 ca tử vong mỗi ngày vào năm tới.

Ở Arkansas, một trong những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất nước Mỹ, với chỉ khoảng 33% dân số được tiêm phòng đầy đủ, các ca bệnh, nhập viện và tử vong đang tăng lên. Thống đốc Asa Hutchinson đã phải kêu gọi người dân đi tiêm chủng trên tweeter: “Thật đau buồn khi thấy một người nào đó phải nhập viện hoặc tử vong trong khi điều này là hoàn toàn có thể ngăn ngừa được”.

Tại quận King ở Seattle, Sở Y tế công cộng chỉ ghi nhận được 3 trường hợp tử vong trong thời gian 60 ngày trở lại đây ở những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Phần còn lại, khoảng 95% trong số 62 trường hợp tử vong, không tiêm vaccine hoặc chỉ tiêm một mũi. “Đó là cha mẹ, ông bà, anh chị em và bạn bè của ai đó. Vẫn còn rất nhiều ca tử vong, và đó là những cái chết có thể ngăn ngừa được”- Tiến sĩ Mark Del Beccaro, người đứng đầu chương trình tiếp cận tiêm chủng ở quận King, cho biết.

Tại khu vực St. Louis, hơn 90% bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 chưa được tiêm phòng. “Phần lớn những bệnh nhân này đều tỏ ra hối tiếc vì đã không tiêm phòng. Đây là điệp khúc khá phổ biến mà chúng tôi nghe đi nghe lại từ những bệnh nhân bị mắc Covid-19” - Bác sĩ Alex Garza, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm phòng dịch khu vực đô thị cho biết. David Michaels, nhà dịch tễ học tại George Washington cho rằng, những cái chết của những bệnh nhân mắc Covid-19 vì không tiêm phòng vaccine có thể thuyết phục một số người rằng họ nên tiêm phòng, để bảo vệ gia đình, bạn bè và chính bản thân họ.