Hành xử để cho nhau chữ Tình

ANTĐ - Ngày 19-3, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Phòng Bảo vệ Chính trị 2 - CATP Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình “Tọa đàm về văn hóa ứng xử trong Công an Thủ đô”. 

Văn hóa ứng xử đơn giản là hãy ứng xử chân thành, chuẩn mực

Đến dự có các đồng chí: Đại tá Lê Hồng Lan - Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội, Đại tá Lê Mạnh Tú - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị 2; cùng đông đảo CBCS Phòng Bảo vệ Chính trị 2 và các sinh viên thực tập khóa D41 của Học viện An ninh Nhân dân.

Buổi tọa đàm được mở đầu bằng tiểu phẩm ngắn “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, do các CBCS Phòng Bảo vệ Chính trị 2 thể hiện. Những tình huống gần gũi với đời sống của các CBCS, tiểu phẩm đã khắc họa sinh động những khía cạnh khác nhau trong văn hóa ứng xử với công việc, giữa đồng chí, đồng đội với nhau và văn hóa ứng xử trong giao tiếp với nhân dân, qua đó truyền tải thông điệp: Văn hóa ứng xử không phải là cái gì đó xa xôi mà chính là hãy ứng xử chân thành, chuẩn mực.

Một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm của buổi tọa đàm là ứng xử của người nữ chiến sỹ Công an Thủ đô trong mối quan hệ với gia đình, Đại tá Lê Hồng Lan – Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP, đã chia sẻ quan điểm về việc xây dựng người nữ chiến sĩ Công an Thủ đô “Kỷ cương – Thanh lịch – Trung hậu – Đảm đang”, có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, dù ở vị trí nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nỗ lực cống hiến hết mình xứng đáng với danh hiệu người CAND tâm sáng, lòng trong. Buổi tọa đàm là tiền đề để Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ CATP Hà Nội xây dựng tiêu chí tư cách người công an sáng trong lòng dân và ghi nhận để nghiên cứu bổ sung vào việc xây dựng đề tài “Văn hóa ứng xử trong CAND Việt Nam” của Bộ Công an.

Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, Đại tá Lê Mạnh Tú – Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị 2, nhấn mạnh: “Bản chất của văn hóa ứng xử là “Tâm” và “Nhẫn”, Tâm là đạo đức, tình cảm, lí trí; Nhẫn là nhẫn nhịn. Sau những hành xử hãy để lại cho nhau chữ Tình. Hy vọng trong thời gian tới, văn hóa ứng xử sẽ được đề cập nhiều hơn nữa và ứng dụng thiết thực vào thực tế hàng ngày của các chiến sĩ trong đơn vị”.