Các linh mục Nhà thờ Thái Hà kích động chống đối chính quyền:

Hành vi không thể chấp nhận!

ANTĐ - Sau hàng loạt hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp như dựng biển quảng cáo, tuyên truyền nội dung trái quy định của pháp luật; bất hợp tác, kích động giáo dân chống đối chính quyền, gây mất an ninh trật tự xã hội; tuyên truyền phản động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc..., ngày 2-12 vừa qua, các linh mục do linh mục chính xứ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng cầm đầu cùng một số tu sĩ và giáo dân đã kích động, dẫn theo một nhóm khoảng 80 giáo dân kéo đến trụ sở tiếp công dân của UBND TP Hà Nội tại 34 phố Lý Thái Tổ gây náo loạn trật tự công cộng khu vực xung quanh hồ Gươm.

Mặc dù đã kiên trì tuyên truyền, giải thích, nhưng những công dân trên không những không chấp hành mà còn có nhiều lời nói, hành động lăng mạ, chống người thi hành công vụ. Ngay sau khi lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức cưỡng chế một số công dân vi phạm lên xe buýt đưa về trụ sở để phân loại, trên các trang mạng của Dòng Chúa cứu thế và một số mạng phản động trong và ngoài nước đã lập tức đầy ắp những tin, bài bóp méo, xuyên tạc sự thật.

 Rõ ràng là linh mục Nhà thờ Thái Hà mà đứng đầu là linh mục Nguyễn Văn Phượng đang tìm mọi cách lừa phỉnh, phủ dụ, kích động giáo dân, cầu cứu sự hiệp thông của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và các giáo xứ khác để thực hiện mưu đồ đòi đất trái pháp luật. Xin được nhắc lại, diện tích đất ở số 178 phố Nguyễn Lương Bằng đã được linh mục Vũ Ngọc Bích bàn giao sang Nhà nước quản lý từ năm 1961. “Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991” - đây là điều đã được nêu rõ trong Nghị quyết 23 (ngày 26-11-2003) của Quốc hội. Như vậy, việc đòi đất chẳng qua chỉ là cái cớ để che đậy một âm mưu thâm hiểm mà các linh mục Nhà thờ Thái Hà đang theo đuổi, đó là kích động giáo dân chống đối chính quyền.

Hẳn các vị linh mục này không thể không biết đến lời dạy của Đức Thánh Cha và đường hướng hành đạo của Giáo hội Việt Nam về việc “là một giáo dân tốt cũng là một công dân tốt”. Sách Giáo lý Công giáo cũng dạy rằng, người tín hữu Kitô sống trong xã hội cần phải tôn trọng công quyền và tuân hành những luật pháp công chính. “Là con Chúa, chúng ta không được phép làm chuyện phản lại luật pháp chính đáng được quy định bởi chính quyền, bởi luật pháp của mỗi quốc gia nhằm bảo đảm lợi ích chung của con người hay sự trật tự trong tổ chức xã hội”.

Khi những hành vi núp bóng đòi đất để gây rối trật tự không diễn ra được theo đúng ý đồ, thái độ chống đối chính quyền, bất chấp pháp luật của họ càng được bộc lộ rõ hơn. Bên cạnh việc kêu gọi hiệp thông cầu nguyện cho cái gọi là “công lý - sự thật tại Thái Hà”, Dòng Chúa cứu thế đã lớn tiếng vu cáo rằng “nhà cầm quyền dùng bạo lực để trấn áp giáo dân và giáo sĩ Nhà thờ Thái Hà”; “chính quyền Hà Nội cho công an đánh, bắt người trái pháp luật”.

Theo giáo huấn của Giáo hội, vai trò trong cộng đồng chính trị đề ra cho người công giáo những nghĩa vụ công dân như sau: trước hết là đối thoại trong ánh sáng chân lý và tình yêu và chung sức với mọi người thành tâm phục vụ cho công ích, cho sự sống cùng sự phát triển của mọi người; chung sức với mọi người xây dựng một xã hội mang tính nhân văn, làm nền tảng cho sự phát triển vững bền của con người cùng đất nước. Mỗi người công giáo phải quan tâm làm mới cách nghĩ, cách nói, cách hành động, cách ứng xử... của mình, sao cho thuận ý trời, hợp với bối cảnh văn hóa xã hội và hòa hợp với lòng dân.

Xin được dẫn lời Thánh Phaolô để cảnh tỉnh cho những người đang trượt sâu vào con đường tội lỗi, cố tình vi phạm pháp luật: “Ai chống đối luật pháp công quyền là phản nghịch chương trình Thiên Chúa thiết định. Kẻ ấy sẽ phải chuốc lấy án phạt cho mình!”. Bằng những chiêu bài kích động, ngang nhiên chống đối chính quyền, các linh mục Nhà thờ Thái Hà mà đứng đầu là chính xứ Nguyễn Văn Phượng đang tự đặt mình ra khỏi khuôn khổ của luật pháp. Hành vi này không thể chấp nhận được và nhất định phải được xử lý nghiêm minh bởi luật pháp!