Hành tung bí ẩn của thủ lĩnh tối cao Taliban

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Kể từ khi tiến vào Thủ đô Kabul và nắm quyền kiểm soát Afghanistan từ giữa tháng 8-2021, Phong trào Hồi giáo Taliban vẫn giữ kín về các hoạt động của thủ lĩnh tối cao Hibatullah Akhundzada.
Thủ lĩnh tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada

Thủ lĩnh tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada

Được cho là sinh năm 1961 tại Kandahar (Afghanistan), Akhundzada trở thành thủ lĩnh tối cao của Taliban vào tháng 5-2016, sau khi người tiền nhiệm Akhtar Mansour bị giết chết trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ.

Vào thời điểm đó, thủ lĩnh mạng lưới Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Akhundzada, đồng thời ca ngợi ông là “tiểu vương của các tín đồ”.

Ngoài một bức ảnh duy nhất do Taliban công bố, thủ lĩnh này chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng và nơi ở của ông ta hầu như chưa được biết đến.

Khi được hỏi về tung tích của thủ lĩnh tối cao Akhundzada, Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid nói với các phóng viên trong tuần này rằng: “Các bạn sẽ sớm nhìn thấy ông ấy”.

Đến nay, Taliban vẫn tiếp tục giữ kín về các hoạt động của thủ lĩnh tối cao Hibatullah Akhundzada, trong khi những người đứng đầu các phe phái Taliban đã công khai thuyết giảng trong các nhà thờ Hồi giáo ở Kabul, gặp gỡ các nhân vật đối lập và thậm chí trò chuyện với các quan chức cricket Afghanistan trong những ngày gần đây.