Hành trình "Chia sẻ yêu thương"

ANTD.VN - Chương trình thiện nguyện do Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, CATP Hà Nội, phối hợp cùng Công đoàn trường Tiểu học Kim Liên, Đống Đa, thực hiện.

Thực hiện Kế hoạch về việc “Tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (16/6/1967 - 16/6/2017); Chương trình công tác Đoàn, Hội năm 2017; được sự đồng ý của BGĐ CATP Hà Nội và Đảng ủy, BCH Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Chi đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ cơ sở Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phối hợp với Công đoàn trường Tiểu học Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức hành trình “Chia sẻ yêu thương”, thăm hỏi tặng quà các em học sinh trường Tiểu học Tiền Phong 4, xã Tiền phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Chuẩn bị quà cho các em học sinh

Đây là xã nghèo của huyện miền núi thuộc Chương trình 135 của Chính phủ, có 3 dân tộc anh em sinh sống (Kinh, Thái, Khơ mú). Trường tiểu học Tiền Phong 4 có 308 học sinh, trong đó có 307 em là người dân tộc thiểu số, các em học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên thiếu ăn, đường đến trường học xa, vất vả, sách vở không đầy đủ.

Ngày hội của cô, trò trường Tiểu học Tiền Phong 4
Hành trình "Chia sẻ yêu thương" ảnh 3

 Bằng tấm lòng, sự đóng góp của Đoàn viên Thanh niên, Hội viên Hội phụ nữ, cùng nhiệt tâm của các tập thể, cá nhân trường tiểu học Kim Liên, đoàn công tác đã trao tặng thư viện trường Tiểu học Tiền phong 4 nhiều sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện; và tặng quà 38 phần quà cho các thầy, cô giáo.

Hành trình "Chia sẻ yêu thương" ảnh 4

Những phần quà trao các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn công tác thiện nguyện cũng đã trao 308 phần quà cho các em học sinh, gồm sách vở, ủng đi mùa đông, áo ấm, 5 kg gạo, bánh kẹo và 1 áo khoác đồng phục. Đặc biệt, đoàn thiện nguyện đã trao 20 phần quà cho 20 em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà trị giá 01 triệu đồng tiền mặt.

Lớn lên, cháu sẽ học, theo nghề Công an giống chú

Thượng tá Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Trưởng đoàn và Đại úy Lê Tuấn Anh, Bí thư chi đoàn chia sẻ:  Hoạt động tình nguyện lần này nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, truyền thống “lá lành đùm lá rách” trong đội ngũ cán bộ chiến sỹ nói chung, Đoàn viên đoàn thanh niên, Hội viên hội phụ nữ đơn vị nói riêng.; góp phần động viên các em học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa có thêm nghị lực trong học tập, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.