Hạnh phúc vì được dân yêu

ANTĐ - Nghe tin “tách ô” chia lại địa bàn quản lý hành chính về ANTT của CSKV, cán bộ cơ sở khu dân cư số 4, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tới gặp chỉ huy CAP Lĩnh Nam đề nghị cho khu dân cư được giữ lại Thượng úy Thân Ngọc Đông, CSKV phụ trách địa bàn...

Thượng úy Thân Ngọc Đông luôn tham khảo, lắng nghe ý kiến của nhân dân

“Tôi chính là người đã tới gặp chỉ huy CAP Lĩnh Nam đề nghị cho khu dân cư được giữ lại CSKV Thân Ngọc Đông” - ông Nguyễn Xuân Mỹ, Bí thư Chi bộ khu dân cư số 4, phường Lĩnh Nam cho biết, không chỉ thường xuyên bám sát địa bàn, trách nhiệm với công việc, Thượng úy Đông còn là một CSKV biết lắng nghe ý kiến cán bộ cơ sở khu dân cư để giải quyết mọi việc liên quan đến ANTT đảm bảo đúng pháp luật. Đơn cử, do mâu thuẫn trong việc sử dụng diện tích chung, 2 hộ gia đình liền kề ở khu dân cư số 4 đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Bám sát địa bàn quản lý, kịp thời biết được sự việc trên, đồng chí Đông đã gặp gỡ cán bộ cơ sở khu dân cư trao đổi, tham khảo ý kiến về biện pháp hòa giải, sau đó mời gia đình 2 bên tới trụ sở CAP giải quyết. Được CSKV và cán bộ khu dân cư phân tích, góp ý về đạo lý “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, 2 hộ dân đã vui vẻ giảng hòa, cam kết không để xảy sự việc làm ảnh hưởng đến ANTT khu dân cư.

“Tôn trọng ý kiến nhân dân cũng chính là đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở, CSKV Thân Ngọc Đông đã tạo dựng được uy tín với nhân dân khu dân cư chúng tôi” - ông Mỹ khẳng định và cho hay, nhân dân khu dân cư còn yêu mến Thượng úy Đông bởi anh luôn thân thiện khi tiếp xúc và nhiệt tình giúp đỡ, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính về xác nhận hộ khẩu, làm CMND, không để người dân phải đi lại nhiều lần. 

Trao đổi với Trung tá Tống Trần Quỳnh, Trưởng CAP Lĩnh Nam, chúng tôi được biết Thượng úy Thân Ngọc Đông làm CSKV ngay từ ngày đầu thành lập CAP Lĩnh Nam (năm 2004). Khi đó, do thiếu biên chế nên hầu hết CSKV đều phải quản lý số hộ nhiều hơn so với qui định; trong đó khu dân cư số 9, nơi Thượng úy Đông phụ trách có trên 2.000 hộ với gần 8.000 nhân khẩu. Để nắm chắc tình hình, quản lý chặt số nhân khẩu, đối tượng ở một địa bàn đông dân cư như vậy, 

Thượng úy Đông phải thường xuyên có mặt ở khu dân cư, phối hợp cùng đội ngũ cán bộ cơ sở làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, phát hiện và tố giác những nghi vấn liên quan đến ANTT, kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý, không để xảy phức tạp. Qua hơn 9 năm công tác, bằng tinh thần trách nhiệm với công việc, giải quyết mọi việc liên quan đến ANTT ở cơ sở hiệu quả, Thượng úy Thân Ngọc Đông rất được nhân dân khu dân cư tín nhiệm, yêu mến. Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của CATP về việc rà soát, bố trí đảm bảo đủ biên chế, không để 1 CSKV phải phụ trách địa bàn quá nhiều hộ so với qui định của Điều lệnh CSKV, CAP Lĩnh Nam xác định địa bàn phụ trách của CSKV Thân Ngọc Đông cần tách, chia lại ô, tạo điều kiện cho CSKV nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác. “Khi cán bộ cơ sở khu dân cư đề nghị giữ lại CSKV Thân Ngọc Đông, đơn vị chúng tôi thấy đó là niềm vui và tự hào bởi có được CBCS nhân dân tin yêu như vậy” - Trung tá 

Tống Trần Quỳnh bộc bạch và cho biết, do được nhân dân yêu mến, cung cấp thông tin tố giác tội phạm, mới đây Thượng úy Đông cùng đồng đội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi đối tượng mới đến thuê nhà, tạm trú tại địa bàn phụ trách...