Hạnh phúc cần có tiếng trẻ thơ

ANTĐ - Lấy nhau đã được hơn chục năm, nhưng vợ chồng chị Minh Phương, ở Thanh Xuân, Hà Nội vẫn là cặp vợ chồng son. Nghĩ tới chuyện mang thai, có con là cả hai lại “sợ”, bởi họ thuộc tuýp người thích hưởng thụ cuộc sống hơn là ràng buộc trách nhiệm với con cái...


Những phụ nữ không thích… làm mẹ

Với chị Phương, cuộc sống thực sự có ý nghĩa là ngày đi làm, tối về ăn cơm nhà hay đi ăn ngoài tùy thích. Trước khi đi ngủ hai vợ chồng cùng nhau xem một bộ phim hay mà không bị ai quấy rầy hay làm phiền, cuối tuần đi du lịch ngắn ngày hoặc đi shopping. Chị Phương có suy nghĩ rất “thoáng”: “Ở nước ngoài nhiều cặp vợ chồng không cần sinh con mà vẫn sống hạnh phúc. Quan niệm cứ lấy nhau là phải sinh con giờ đã lỗi thời. Suy nghĩ đó chỉ thuộc về thế hệ bố mẹ tôi, còn với tôi cuộc sống có ý nghĩa là khi mỗi cá nhân có thể làm những gì mình thích mà không bị ràng buộc bởi trách nhiệm với con cái. Con cái cũng không lo được cho mình. Mà nếu chúng có nghĩ đến mình thì khi đó chúng tôi đã quá già để tận hưởng những điều thú vị trong cuộc sống”. Mặc dù, mẹ chị Phương luôn thủ thỉ bên tai: “Đừng để đến khi quyết định sinh con thì tuổi đã nhiều, mang thai khá nguy hiểm. Chưa tính đến chuyện nhiều người muốn có con lúc đó cũng không được nữa. Lúc ấy, tiền bạc hay sự nghiệp liệu có còn mang đến hạnh phúc nữa hay không?”. Nhưng chị Phương vẫn để ngoài tai.

Ngại sinh con, trì hoãn có con vì nhiều lí do, dường như đang là xu hướng phổ biến của nhiều cặp vợ chồng. Tình trạng lười sinh con ngày càng xuất hiện nhiều trong xã hội hiện đại. Thu Hà, giám đốc một công ty riêng, lại là con gái duy nhất trong nhà được bố mẹ cưng chiều. Từ nhỏ đến lớn, Hà chỉ biết mỗi việc học. Mọi việc trong nhà đều có mẹ và người giúp việc. Quen ăn, quen chơi, thấy bạn bè cùng trang lứa lấy chồng đều có con và tất bật với việc chăm sóc, nuôi nấng con cái, Hà nghĩ chắc cô sẽ tìm mọi cách trì hoãn việc có con. Sau khi kết hôn, không hiểu Hà thuyết phục kiểu gì mà chính chồng cô cũng đồng ý chuyện không muốn có con. Cũng vì chuyện này mà hai bên gia đình rất lo lắng. Không ít lần mẹ chồng Hà đã tâm sự với bố mẹ đẻ cô giọng đầy oán trách: “Hai đứa kinh tế vững vàng, mua sắm đầy đủ cho vợ chồng tôi, nhưng tôi chỉ thèm có cháu. Chúng thừa biết ông bà hai bên sốt ruột nhưng cứ vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi là mẹ chồng, vậy mà nhiều khi còn phải nịnh con dâu, bảo nó cứ đẻ rồi mẹ sẽ lo hết, lo cả việc trông nom, chăm sóc cháu hàng ngày để chúng nó vẫn có thể đi làm kiếm tiền mà không phải lo lắng đến việc tìm người trông trẻ. Nhưng con dâu vẫn bình chân như vại, con trai tôi cũng bênh vợ nó. Nhìn mấy bà bạn già có cháu bế cháu bồng mà tôi thấy chạnh lòng…”.


Đừng tự đánh mất đặc ân của tạo hóa

Theo bà Lê Thị Túy - chuyên gia tư vấn tâm lý - Trung tâm Tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc Việt Nam, sinh con là đặc ân của tạo hóa đối với phụ nữ. Đáng buồn là hiện nay không ít phụ nữ trẻ… ngại sinh con. Có một bộ phận luôn tự hỏi mình rằng mục đích, ý nghĩa cao nhất của việc sinh con là gì? Để mình bớt cô đơn, để gắn kết cha mẹ lại với nhau, để con thành tài, là niềm tự hào của mình hay để sau này già có người làm chỗ dựa...? Và họ cho rằng những mục đích đó chỉ phục vụ cho cha mẹ, chứ không hề mang ý nghĩa đối với đứa trẻ. Do vậy, tại sao lại trao cho chúng cả một gánh nặng và trách nhiệm từ khi chúng mới chào đời? Thực ra, họ không đủ bản lĩnh để lãnh trách nhiệm về số phận, cuộc đời của đứa bé.

 Hơn nữa, sinh con là phải chăm sóc và lo lắng cho con mọi thứ. Các bậc cha mẹ sẽ phải bon chen để cho con mình có một môi trường giáo dục tốt nhất. Điều này khiến nhiều phụ nữ gặp áp lực. Ngoài ra, việc không muốn hy sinh sự nghiệp, đánh mất tự do cá nhân cũng là một trong những lý do để người phụ nữ nói không với việc sinh con. Ngoài ra, một số phụ nữ do hoàn cảnh đã lập gia đình muộn và khi đã ở trong độ tuổi 40 họ sẽ từ bỏ ý định sinh con trong giai đoạn này bởi nguy cơ đứa bé bị mắc bệnh chậm phát triển trí tuệ là rất cao. Cũng có một số phụ nữ ngại sinh con do yếu tố tâm linh. Họ cho rằng “đời là bể khổ”, bản thân họ sống cũng không sung sướng gì vậy thì tại sao lại sinh ra một đứa con nữa để làm mình thêm khổ và làm khổ cả đứa bé? Những phụ nữ này thường thích làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh bởi họ cho rằng thay vì sinh con ra để làm khổ con thì hãy giúp người khác thoát khỏi khổ đau.

Sinh con là một quyết định quan trọng đối với tất cả các cặp vợ chồng. Đứa con sẽ lấp vào khoảng trống giữa những người lớn để hình thành một gia đình đích thực. Lẽ đương nhiên việc sinh ra một đứa trẻ là một thách thức mới cho các cặp vợ chồng nhưng đứa trẻ này sẽ mang lại ánh sáng vào cuộc sống của cả hai. Hãy vui mừng vì được trở thành cha mẹ và coi đó là một món quà có ý nghĩa lớn lao nhất mà tạo hóa ban tặng, đừng nên vì sự ích kỷ tầm thường của bản thân mà từ chối sự xuất hiện của các thiên thần bé nhỏ trong cuộc sống này…