Hành lang bảo vệ nhà báo

(ANTĐ) -Bộ Ngoại giao Anh vừa chính thức tài trợ dự án nghiên cứu về các hành vi cản trở nhà báo khi tác nghiệp.

 

Trong vài năm qua, thực tế ở Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hoạt động báo chí. Số vụ nhà báo bị cản trở, đe dọa, thậm chí hành hung để ngăn cản tác nghiệp, có xu hướng gia tăng.

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam về dự án “Nghiên cứu – truyền thông các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí”với Giám đốc Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển

Chỉ tính riêng từ tháng 5-2011 tới nay, toàn quốc đã có ít nhất 4-5 vụ gây rối, hành hung nhà báo xảy ra giữa ban ngày mà chưa vụ nào có kết quả xử lý. Điều này cho thấy môi trường tác nghiệp của nhà báo Việt Nam đang trở nên không an toàn. Và khi báo chí, công cụ giám sát của nhân dân, bị hạn chế hiệu lực thông qua việc bị cản trở, đe dọa, cũng là khi sự minh bạch của xã hội suy giảm, gây thiệt hại đến lợi ích chung.

 Được sự phê chuẩn của cơ quan chủ quản Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED Communication) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận viện trợ với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam về dự án “Nghiên cứu – truyền thông các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí”.

 Đây là dự án do RED Communication thực hiện trên phạm vi toàn quốc, mà nội dung là mô tả, nhận dạng các loại hành vi cản trở nhà báo Việt Nam tác nghiệp, tập trung trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng và bảo vệ môi trường.

Mục đích của dự án “Nghiên cứu – truyền thông các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí” nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho báo chí trong lĩnh vực này, đóng góp thông tin cho việc hướng dẫn thực thi Nghị định 02/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, cũng như nâng cao nhận thức của xã hội về quyền thu thập thông tin của nhà báo khi tác nghiệp. Dự án được RED Communication triển khai từ đầu tháng 6-2011 với sự hỗ trợ về tài chính của Bộ Ngoại giao Anh, thông qua Đại sứ quán Anh tại Việt Nam.