Hành khách Trung Quốc liên tiếp trộm cắp trên máy bay

ANTD.VN - Ngày 5-12, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết đang làm rõ hoạt động trộm cắp tài sản trên máy bay của Gui Xing Liang (SN 1970, trú tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).

Hành khách Trung Quốc liên tiếp trộm cắp trên máy bay ảnh 1Yang Yong - đối tượng trộm tài sản của hành khách trên máy bay từ miền Trung ra Hà Nội

Trưa 17-11, một hành khách trên chuyến bay VN…, từ TP Đà Nẵng ra Hà Nội báo cho tiếp viên tổ bay, người này nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc bị cụt tay trái, đi từ phía sau máy bay đến hàng ghế phía trên và dùng tay phải mở hộp đựng hành lý cá nhân của khoang hành lý. Tiếp theo, người này nhanh tay lấy từ trong hộp đựng hành lý chiếc vali màu đen và mở ra lấy một bọc gì đó đút vào túi quần. Tỏ ra khá bình tĩnh, người đàn ông này cất vali vào chỗ cũ và đóng cửa khoang hành lý lại. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, tiếp viên trưởng của chuyến bay thông báo cho hành khách kiểm tra hành lý và đã xác định được anh T, một hành khách ngồi tại hàng ghế số 10 trên máy bay là chủ nhân của chiếc vali đã bị người khách nước ngoài lục lọi. Ngay lập tức, tổ bay đề nghị anh T kiểm tra hành lý và phát hiện bị mất 4.000 USD, cùng 50 triệu đồng để trong chiếc cặp cá nhân cất trong vali. Cùng lúc này, gã đàn ông ngoại quốc cụt tay trái định xuống máy bay đã bị tiếp viên trưởng chuyến bay giữ lại để kiểm tra. 

Rất nhanh, vị khách này thò tay vào túi rút ra một bó tiền định vứt xuống sàn máy bay, nhưng bị anh T phát hiện, ngăn lại. Tiếp đó, lực lượng an ninh đã lập biên bản và kiểm đếm số tiền người đàn ông bị cụt tay định ném xuống sàn máy bay có tổng cộng 3.800 USD và 44 triệu đồng, gần đúng với số tiền anh T bị mất.

Tại cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, người đàn nước ngoài bị cụt tay trái được làm rõ là Gui Xing Liang (Gui), nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày 10-11-2016 qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Ngày 17-11, Gui là hành khách của chuyến bay VN… từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Lợi dụng hành khách ngủ say, Gui đã thực hiện hành vi trộm cắp tiền của anh T. Sau khi lấy trộm được tiền của anh T, Gui đã nhanh tay rút lõi cất riêng 200 USD và 6 triệu đồng (Việt Nam) trong bó tiền của anh T, hòng qua mặt cơ quan an ninh hàng không. 

Theo lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, mặc dù bị cụt một tay, nhưng Gui trộm cắp tiền trên khoang hành lý của máy bay rất mau lẹ, thể hiện sự chuyên nghiệp trong cách thức hoạt động phạm tội. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Gui để tiếp tục điều tra xử lý hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó, cũng trong ngày 17-11, trên một chuyến bay khác từ miền Trung ra Hà Nội, khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì lực lượng an ninh  đã phát hiện và bắt giữ một hành khách từ Trung Quốc đến Việt Nam có hành vi trộm cắp tài sản. Người này được xác định là Yang Yong, đã trộm 2 chiếc máy ảnh hiệu Sony và 1 phong bì bên trong có 5 triệu đồng của một hành khách người Việt Nam đi cùng chuyến bay. Hành vi trộm cắp tiền của Yang Yong đã bị khách bay cùng chuyến phát hiện, bắt quả tang và báo cho lực lượng an ninh trên máy bay lập biên bản, giao đối tượng cho Cảng vụ Hàng không khu vực miền Trung xử lý.