Hành hung người khác, sợ Công an "sờ gáy" nên bỏ trốn biệt tích

ANTĐ -Được sự vận động, thuyết phục, 2 đối tượng đã đến Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Hành hung người khác, sợ Công an "sờ gáy" nên bỏ trốn biệt tích ảnh 1
Hai đối tượng Sang và Luân


Biết anh Nguyễn Văn Cường trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội không có khả năng thanh toán món nợ đã vay trước đó, ngày 1-7, Lê Anh Sang 23 tuổi; Nguyễn Văn Luân, 26 tuổi, cùng trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, cùng một số đối tượng khác đã bắt giữ, đánh đập, ép anh Cường từ quán bi-a số 199 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, về nhà trọ tại xóm Mới, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tại đây, chúng đã đánh đập anh Cường, ép anh phải trả nợ cho chúng.
Lợi dụng sơ hở của các đối tượng, anh Cường đã nhắn tin cho người thân. Và thông tin cũng được báo đến đội CSĐTTP về TTXH, CA quận Thanh Xuân. 
Lo sợ bị cơ quan Công an “sờ gáy”, nhóm đối tượng này đã thả anh Cường và bỏ trốn khỏi hiện trường và cũng trốn "biệt tăm" khỏi nơi cư trú.
Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT, Công an quận Thạnh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Anh Sang và Nguyễn Văn Luân, sau đó ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng này về tội Bắt giữ người trái pháp luật.
Ngày 16-12, sau gần 6 tháng lẩn trốn, được sự vận động tích cực, Sang và Luân đã đến Công an quận Thanh Xuân đầu thú, khai nhận hành vi mình đã gây nên.
Ngoài 2 đối tượng này, CA quận Thanh Xuân còn bắt giữ 1 đối tượng  có lệnh truy nã về tội Trộm cắp tài sản. Hắn tên là Nguyễn Minh Thích, SN 1993, trú tại xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.