Hành hạ trẻ em: Tàn ác hơn thú dữ

ANTĐ - Bóp cổ, tát, bắt ăn phần cháo vừa nôn, dọa tống vào thùng nước, bóp mũi, đổ sữa vào miệng trẻ… không ai tưởng tượng được đó là những hành vi của hai bảo mẫu, trong đó 1 người là cử nhân giáo dục mầm non. Clip  vừa được công khai tại TP. HCM gây phẫn uất trong dư luận toàn quốc.
Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Lê Thị Đông Phương (SN 1982, trú quận 8, TP.HCM, là chủ đầu tư của trường mầm non tư thục Phương Anh, số 18 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) và Nguyễn Lê Thiên Lý (SN 1994, trú tỉnh Kiên Giang, là nhân viên cấp dưỡng) về hành vi “hành hạ người khác”. Hai bị can trên là nhân vật chính trong đoạn clip hành hạ trẻ mẫu giáo phát tán trên mạng Internet gây phẫn nộ dư luận trong những ngày qua.
Hành hạ trẻ em: Tàn ác hơn thú dữ ảnh 1
Hình ảnh các bảo mẫu hành hạ các cháu bé được cắt từ clip

Dư luận bàng hoàng

Đoạn clip gây xôn xao trong những ngày qua được xác định là do nhóm phóng viên của 1 tờ báo ở TP.HCM thực hiện tại trường mầm non tư thục Phương Anh. Đoạn clip dài hơn 8 phút mô tả khá chi tiết về việc các bảo mẫu của nhà trẻ này đã hành hạ các cháu bé trong lúc cho các cháu ăn.

Mở đầu đoạn clip là cảnh Nguyễn Lê Thiên Lý đang cho 1 bé trai ăn có những hành động như ghì đầu bé này xuống đất, dùng tay bóp đầu, dúi cổ, đánh mạnh vào mông và lưng. Một cảnh khác, Lý đút cháo dồn dập cho một bé trai khác. Bé trai này nôn ra, Lý dùng tay ấn đầu, nhét vào miệng cháu phần cháo vừa bị nôn ra. Một bé gái khác khi Lý cho ăn đã không kịp nuốt, liền bị Lý bế thốc lên dọa cho vào thùng nước lớn gần đó dù cháu bé này khóc lóc van xin. Một cảnh khác quay Lê Thị Đông Phương cho các bé ăn sáng nhưng các cháu chưa ăn đã bị Phương dùng tay tát mạnh vào mặt, đánh vào lưng. Phương còn có hành động mà dư luận phẫn nộ nhất là dùng hai tay bóp cổ mạnh, tát hết sức vào mặt một bé trai. Thậm chí một cháu bé chưa tròn 1 tuổi nhưng bị Phương bóp mũi, đổ sữa vào miệng cháu bé mặc dù cháu khóc lóc, giãy giụa.

Đoạn clip được phát tán vào chiều tối 16-12 và lan nhanh trong ngày 17-12, gây chấn động trong dư luận. Trong buổi họp báo chiều 17-12, đại tá Nguyễn Hữu Toàn, trưởng CAQ Thủ Đức cho hay, chiều 13-12, CAQ nhận tin báo từ CAP Hiệp Bình Phước về việc có người tố cáo các bảo mẫu trường mầm non Phương Anh hành hạ trẻ em dã man, có kèm theo đoạn clip, CAQ lập tức lấy lời khai của những người có liên quan, trong đó có hai phụ nữ xuất hiện trong clip và lập tức đưa 3 cháu bé gồm: Lê Tuấn Khanh (SN 2012), Bùi Ngọc Diệp (SN 2009) và Nguyễn Trần Hòa (SN 2011) đi khám bệnh, nhưng bước đầu chưa ghi nhận thương tích của các cháu bé này.

Hình ảnh được cắt từ clip

Hai bảo mẫu chụp ảnh với các cháu, trong đó có các nạn nhân bị hành hạ liên tục trong clip 
(Ảnh lấy từ Facebook của Lê Thị Đông Phương)

“Hành hạ” chỉ để… dọa

Theo đại tá Nguyễn Hữu Toàn, ban đầu các bảo mẫu có thừa nhận hành vi đúng như đoạn clip mô tả, cơ quan công an đã cho tại ngoại. Tuy nhiên đến chiều 16-12, khi đoạn clip được phát tán rộng rãi, cơ quan công an đã tạm giữ Phương và Lý. Trước làn sóng phẫn nộ trong dư luận, chiều 17-12, các cơ quan ban ngành quận Thủ Đức đã họp khẩn đánh giá lại toàn bộ vụ việc và chứng cứ. Sau đó công an quận Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý về hành vi “hành hạ người khác” và đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Ngoài ra hiện cơ quan công an đang làm rõ về hành vi “kinh doanh không phép, trái phép” của Phương.

Tại cơ quan công an, Phương và Lý đều tỏ ra ăn năn, hối hận vì có hành vi “phản sư phạm”, và được coi là bạo lực đối với các cháu bé. Trong đó cả hai thừa nhận, hành vi diễn ra chủ yếu vào buổi ăn sáng và ăn trưa khi Phương cùng các bảo mẫu cho các cháu ăn. Các đối tượng này khai, khi ăn, các cháu bé hay khóc, nôn ói nên bản thân bực mình, không kiểm soát được hành vi nên có đánh và có các hành vi dọa các cháu bé như đoạn clip đã mô tả.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Phương tốt nghiệp Đại học Sài Gòn, chuyên ngành giáo dục mầm non vào năm 2011. Tháng 8-2013, Phương có đến UBND phường Hiệp Bình Phước xin làm thủ tục mở cơ sở nuôi giữ trẻ, tuy nhiên phường đã hướng dẫn  Phương liên hệ phòng GD-ĐT quận để được giải quyết theo đúng thẩm quyền. Tháng 10-2013 trường mầm non Phương Anh chính thức đi vào hoạt động, đến nay nhận giữ hơn 20 bé mỗi ngày. Tuy nhiên giữa tháng 11-2013 và đầu tháng 12-2013, UBND phường Hiệp Bình Phước có hai lần kiểm tra, xử phạt hành chính đối với Phương vì “tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép”. Sau khi bị phạt,  Phương vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của trường. Nguyễn Lê Thiên Lý được xác định hiện đang theo học lớp cấp dưỡng của trường Đại học Sài Gòn, vào trường gần 4 tháng nay, theo dạng hợp đồng thử việc, làm nhiệm vụ cấp dưỡng nhưng được bố trí thường xuyên cho các cháu ăn vào các bữa sáng, trưa.