Hành động chống lại Nhà nước Hồi giáo - IS của thổ Nhĩ Kỳ là “không thực“

ANTĐ - Ngày 9-10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Mevlut Cavusoglu cho biết, họ không có ý định tham gia vào cuộc chiến chống lại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo - IS tại Syria. 

Hành động chống lại Nhà nước Hồi giáo - IS của thổ Nhĩ Kỳ là “không thực“ ảnh 1
Dàn xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới với Syria, để ngăn chặn IS và dân tỵ nạn tràn vào đất nước

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân, xe tăng dọc theo biên giới của họ theo hướng Kobane, nhưng vẫn chưa động thái can thiệp. 

Sau khi có cuộc đàm phán tại Ankara với Tân Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu đã kêu gọi thành lập một khu vực cấm bay tại biên giới với Syria,

Trong giai đoạn này, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải chịu áp lực lớn để giúp lực lượng người Kurd chiến đấu chống lại IS tại thị trấn chiến lược Kobane, Syria. Các nhà hoạt động cho biết, Nhà nước Hồi giáo - IS hiện đang kiểm soát 1/3 Kobane sau khi thực hiên các cuộc giao tranh ác liệt.

Theo nguồn tin đáng tin cậy từ Tổ chức Giám sát nhân quyền tại Syria, IS đã tiến về trung tâm của thị trấn Kobane từ các huyện phía đông. Trước đó, một lãnh đạo người Kurd tại thị trấn xác nhận rằng, IS đã tràn vào 2 huyện ở phía đông trong đêm qua và mang theo vũ khí hạng nặng.

Trước tình hình trên, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai quân, xe tăng dọc theo biên giới của họ theo hướng Kobane, nhưng không có động thái can thiệp.

Ngoại trưởng Cavusoglu đã có cuộc hội đàm với Tổng thư ký Stoltenberg và đặc phái viên Mỹ về hành động của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Nhà nước Hồi giáo - IS. Trong một cuộc họp báo, ông phát biểu: “Trên thực thế, Thổ Nhĩ kỳ vẫn chưa tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào chống lại IS. Chúng tôi vẫn đang tổ chức đàm phán và một khi đã có quyết định chung thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sẵn sàng từ bỏ cuộc chơi này”.

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang rất cảnh giác với việc tham gia vào chống khủng bố IS, là vì hoạt đông này có liên quan tới lực lượng vũ trang người Kurd, những người đang chiến đấu trực tiếp với các chiến binh Nhà nước Hồi giáo - IS. Họ lo ngại rằng hoạt động quân sự tại Syria sẽ gia tăng sức mạnh cho lực lượng người Kurd, tạo bất lợi cho tiến trình đàm phán hòa bình trong nước. Bởi vì trước kia, đất nước đã có cuộc nội chiến lâu dài với lực lượng này. Hơn nữa gần đây, những người Kura đã tổ chức một cuộc biểu tình dữ dội tại nhiều thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi có sự thống nhất giữa chính Phủ và Quốc hội, Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra khu vực cấm bay dọc theo biên giới Syria, để ngăn chặn các chiến binh di chuyển tới và dòng người tỵ nạn vào đất nước. Pháp rất hỗ trợ ý tưởng này nhưng Nhà Trắng lại có ý phản đối.

Tại Ankara, Tổng thư ký Stoltenberg lại cho biết, việc thành lập một khu vực cấm bay hoặc vùng đệm bên trong Syria đã không được thảo luận bởi NATO. Tuy nhiên, điều quan trọng là hãy đoàn kết NATO để sẵn sàng hỗ trợ tất cả các đồng minh trong mối đe dọa phải đối mặt - IS.

Cuối ngày 8-10, Mỹ đã thực hiện 8 cuộc không kích tại Kobane chống lại các chiến binh hồi giáo cực đoan IS. Họ đã bắn trúng, phá hủy 5 xe vũ trang, kho hàng và nơi trú ẩn của IS. Mặc dù có những thắng lợi như vậy, nhưng phát ngôn viên Lầu Năm Góc, John Kirby nhận định: “Các cuộc không kích đơn lẻ sẽ không giải phóng được thị trấn Kobane và chúng tôi cần nhiều hơn nữa sự ủng hộ của các đồng minh”.

Phát ngôn viên khẳng định, trước sau gì lực lượng Kurd tại Syria và quân đội Iraq cũng phải đánh bại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo - IS nhưng sẽ mất một thời gian dài.