Hàng trăm người dân đưa tang cá voi chết

ANTĐ- Chiều ngày 24-3, thông tin từ UBND xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, cùng ngày người dân đã tổ chức mai táng cho con cá voi (cá ông) bị trôi dạt vào bờ biển thuộc địa phương này.

Rất đông người dân tập trung tiễn đưa cá voi

Trước đó, trưa ngày 21-3, một số phụ nữ đi cắt cỏ gần khu vực bãi biển Diễn Thịnh phát hiện một con cá voi bị dạt vào bờ biển. Ngay sau đó, người dân đã trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Con cá voi dài gần 2m, màu đen bóng, nặng khoảng gần 1 tạ, mắc cạn ở bờ biển.

Phong tục chôn cất cá voi (còn gọi là cá Ông) được tổ chức một cách đầy đủ và chu đáo

Nhận được tin báo, lãnh đạo địa phương lập tức cùng ngư dân đã di chuyển con cá voi ra vùng nước sâu để quay đầu về biển. Tuy nhiên, do đã kiệt sức nên nó đã chết. Sau đó, bà con ngư dân đưa về nhà văn hóa xóm 9B, xã Diễn Thịnh làm lễ mai táng theo phong tục của ngư dân.

Bàn thờ của cá voi được ngư dân lập nên

Bà Cao Thị Vinh, xóm trưởng xóm 9B, xã Diễn Thịnh cho hay: “Theo lệ thì dân chài vùng nào phát hiện được cá voi mắc cạn, tục gọi là “ông lụy” thì có bổn phận chôn cất để cá Ông phù hộ dân làng ấm no, tai qua nạn khỏi và cầu yên cho thuyền ra khơi được nhiều mẻ cá lớn”.