Hàng trăm dự án dở dang

ANTĐ - Hôm qua, 7-6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012.
Hàng trăm dự án dở dang ảnh 1
Những dự án chậm tiến độ gây thất thoát, lãng phí rất lớn
(Trong ảnh: Một dự án bỏ hoang tại ngoại thành TP Hồ Chí Minh)


Quá nhiều động thổ, khánh thành

Ghi nhận những hiệu quả trong sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, ĐB Nguyễn Văn Tiên (Tiền Giang) nói: “Nhân dân được hưởng lợi từ vốn trái phiếu Chính phủ. Hàng loạt bệnh viện huyện đã được xây dựng, sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ 2 để dành vốn xây dựng như vậy...”. ĐB Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) đồng  tình: “Hàng nghìn công trình đã được xây dựng. Trái phiếu Chính phủ cũng đã có vai trò quan trọng để giảm tải bệnh viện vì xây dựng được nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện”... 

Bên cạnh mặt tích cực, các ĐBQH cũng phân tích làm rõ thêm một số hạn chế, lãng phí trong quá trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. ĐB Lê Văn Học (Lâm Đồng) nói: “Việc điều chỉnh tổng mức kinh phí so với dự toán ban đầu được duyệt là quá lớn, từ 409.415 tỷ đồng lên 684.794 tỷ đồng. Hầu hết các dự án đều có phát sinh, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư.” ĐB Lê Văn Học còn chỉ ra hàng loạt vấn đề như chất lượng khảo sát thiết kế của nhiều dự án chưa đạt yêu cầu, chưa thực tế. Giải pháp thi công chưa hợp lý, có nhiều công trình đầu tư thừa công suất, nhiều công trình thiếu đồng bộ. Công tác thẩm tra phê duyệt dự toán công trình còn nhiều sai sót. Có dự án dở dang kéo dài không đảm bảo tiến độ, chậm đưa công trình vào sử dụng do thiếu vốn. Phê phán tình trạng lãng phí ở nhiều dự án, ĐB Lê Văn Học nói: “Động thổ, khởi công, khánh thành làm quá nhiều, quá hoành tráng, không cần thiết...”.

Cảnh báo cụm từ “chạy dự án” giờ trở thành quen thuộc trong dư luận, ĐB Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) thẳng thắn: “Phân bổ sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ không tránh khỏi bị lợi dụng, bị lợi ích cục bộ địa phương, lợi ích nhóm chi phối làm cho lệch lạc so với mục tiêu ban đầu. Tính công bằng không được đảm bảo, thậm chí còn là mảnh đất màu mỡ cho tiêu cực phát sinh...”. Ông kiến nghị Quốc hội, qua giám sát lần này, cần nhận thức rõ được hạn chế thiếu sót. Quốc hội cần thấy được trách nhiệm của mình trong việc quyết định thông qua các chủ trương và giám sát thực hiện để không lặp lại những sai sót như thời gian vừa qua.

Rõ sai phạm, nhưng chưa ai chịu trách nhiệm

Thảo luận tại hội trường, nhiều ĐBQH tỏ ra rất sốt ruột vì 800 dự án đang còn dở dang, gây ra lãng phí lớn. ĐB Ly Kiều Vân (Quảng Trị) báo động: “Hiện nay, vẫn còn trên 800 dự án chưa hoàn thành do thiếu vốn hoặc do nguồn vốn chậm được giải ngân, gây lãng phí và tốn kém rất nhiều”. ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) đồng tình: “Có những công trình gần hoàn thành lại bị cắt, hoãn vốn kéo dài, đành phải phơi mưa, phơi nắng gây hư hao, lãng phí dần theo thời gian. Có những bệnh viện huyện xây xong hàng trăm tỷ đồng không có vốn đầu tư trang thiết bị không thể đi vào hoạt động được, trong khi đó nhân dân vẫn mong đợi”. 

ĐB Nguyễn Thị Khá đặt câu hỏi: “Phải chăng do năng lực cán bộ, do dễ dãi thiếu trách nhiệm hay do lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm cần làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm?”. ĐB Võ Thị Dung (TP Hồ Chí Minh) tiếp lời: “Vi phạm đã có địa chỉ cụ thể, vì sao chưa xử lý trách nhiệm người đứng đầu? Đề nghị Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm để răn đe và đề cao tính thượng tôn của pháp luật”.