TP.HCM

Hàng trăm cảnh sát xử lý mạnh ở "điểm nóng ăn chơi"

ANTĐ - Gần 200 cảnh sát đã vây hãm tại các tuyến đường có nhiều quán bar, vũ trường… hoạt động thâu đêm suốt sáng tại TP.HCM và hàng trăm trường hợp bị kiểm tra hành chính, xử lý vi phạm.

Theo đó 0h30 rạng sáng 11/1 gần 200 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều phòng nghiệp vụ công an TP.HCM như: phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Trung đoàn CSCĐ (PK20)… đã phong tỏa nhiều tuyến đường như: Hồ Huấn Nghiệp, Đồng Khởi, Công Trường Mê Linh, Tôn Đức Thắng… (phường Bến Ngé, quận 1, TP.HCM). Đây được biết là thế giới ăn chơi của Sài Gòn với những quán bar, tụ điểm hoạt động thâu đêm suốt sáng, nhức nhối về tệ nạn xã hội.

Hàng trăm cảnh sát chốt chặn ở các tuyến đường "trung tâm ăn chơi" lúc rạng sáng 11/1

Thời điểm nói trên khi lực lượng hàng trăm cảnh sát chốt chặn ở đầu các tuyến đường với vũ trang đầy đủ, nhiều thiết bị hỗ trợ, thậm chí có cảnh khuyển cũng được đưa đến hiện trường. Hầu hết các quán bar, vũ trường bỗng dưng tạm nghỉ, đuổi khách ra ngoài. Lúc này cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính, xử lý vi phạm đối với vũ trường 02 Gold Club.

CSCĐ khám xét cốp xe máy và cả ô tô

Tại hiện trường lúc đó hàng trăm người cố gắng rời khỏi điểm nóng. Tuy nhiên ngay tại các chốt kiểm soát đầu đường, những người này đã bị kiểm tra hành chính về giấy tờ tùy thân. 1 số người “lách” bằng cách dắt bộ xe khỏi các tụ điểm ăn chơi để thoát khỏi vòng kiểm soát. Tuy nhiên lúc này lực lượng CSCĐ đã tiếp cận để kiểm tra các cốp xe, thậm chí các ô tô cũng bị soát mọi ngóc ngách.

Kiểm tra nồng độ cồn

Hàng trăm cảnh sát xử lý mạnh ở "điểm nóng ăn chơi" ảnh 5
Phát hiện có 3 trường hợp tàng trữ hung khí

Theo đó cảnh sát đã phát hiện 3 trường hợp có tàng trữ công cụ hỗ trợ (cây ba trắc) nên đã chuyển giao các trường hợp này cho công an phường Bến Nghé, quận 1 để lập hồ sơ xử lý. 1 trường hợp phát hiện có chất kích thích. Ngoài ra những người có mặt tại xung quanh hiện trường đều bị kiểm tra hành chính, đo nồng độ cồn…

1 trường hợp phát hiện có tảng trữ chất kích thích

Theo thông tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, công an TP.HCM, thì rạng sáng 11/1 lượng lượng nói trên đã lập biên bản xử lý 93 trường hợp vi phạm hành chính, tạm giữ 85 phương tiện, trong đó có 3 xe ô tô. Cụ thể có 19 trường hợp điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức cho phép, trong đó 2 trường hợp là tài xế ô tô; 72 trường hợp không có giấy phép lái xe, giấy tờ xe và 2 trường hợp khác.

Nữ CSGT TP.HCM tham gi công tác xử lý vi phạm hành chính tại điểm nóng lúc rạng sáng 11/1

Được biết đây là màn mở đầu cho chiến dịch cao điểm trấn áp tội phạm của công an TP.HCM. Đợt cao điểm này sẽ kéo dài đến tết Nguyên Đán và nhiều điểm nóng tại TP.HCM sẽ bị cảnh sát kiểm soát, tội phạm đường phố sẽ bị “diệt” từ trong trứng nước.