Hàng thuần Việt khó đứng trong siêu thị

ANTĐ - Thực tế trên được bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao nêu lên tại hội thảo “Các giải pháp phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Công Thương tổ chức. 

Theo bà Hạnh, hàng thuần Việt hay hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiêu thụ trong các siêu thị. Hiện nay, hàng hóa trong các siêu thị phần lớn là của các công ty đa quốc gia liên doanh sản xuất tại Việt Nam. Một số siêu thị lớn muốn hỗ trợ hàng thuần Việt nhưng cũng phải xem xét các siêu thị khác để cạnh tranh. Trước thực trạng này, Bộ Công Thương đã có đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Mục tiêu là đến năm 2020, xây dựng được kênh truyền thông riêng về hàng Việt; Xây dựng “Tuần hàng Việt” trên địa bàn cả nước; Hàng Việt sẽ có mặt tại các chợ truyền thống... Đề án cũng đưa ra các giải pháp phát triển thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và phân phối hàng Việt.