Hàng thủ - "tử huyệt" của M.U

ANTD.VN - Mục tiêu số 1 của M.U - hậu vệ giàu kinh nghiệm Jose Fonte vừa từ chối đầu quân cho Quỷ đỏ và đây chắc chắn là thông tin chẳng vui vẻ gì với HLV Mourinho.

Cái lắc đầu của Fonte (phải) khiến HLV Mourinho thêm lo về hàng thủ M.U

Ở mùa hè đáng nhớ 2016, dù đã có nhiều bản hợp đồng mới và ấn tượng như Ibrahimovic hay Pogba, nhưng HLV Mourinho chỉ có 1 tân binh duy nhất để củng cố hàng thủ, là Eric Bailly. Dù cựu trung vệ của Villarreal đã chơi không đến nỗi nào, nhưng Mourinho dường như chưa hề an tâm với tuyến phòng ngự.

Không ít lần, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đề cập tới việc cần thêm một ngôi sao nữa với lãnh đạo CLB, vì ông không thực sự tin tưởng vào những Smalling, Blind, Phil Jones hay nhất là Rojo. Thế nhưng, trong diễn biến mới nhất, trung vệ dày dạn kinh nghiệm Jose Fonte của Southampton, mục tiêu số 1 của M.U, đã từ chối sang khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

Không Fonte, cũng không Varane (Real đã thẳng thừng từ chối bán trung vệ này cho M.U), HLV Mourinho đang đối mặt với một mùa giải đầy khó khăn, ngay cả khi ông đang có một hàng tấn công mơ ước với sự rực sáng của Ibra.

Còn quá sớm để khẳng định Bailly sẽ là trụ cột của M.U dù những gì anh đang thể hiện là rất khả quan. Trong khi đó, đẳng cấp của Smalling dường như chưa tới tầm như Mourinho mong muốn. Phil Jones thậm chí từng được xếp vào danh sách để bán, còn Blind chơi trung vệ chỉ như một giải pháp tạm thời. Rojo thì khỏi nói, hậu vệ này khó có tương lai ở đây với những màn trình diễn thất thường.

Những đội bóng của Mourinho thường có một cặp trung vệ xương sống và ổn định. Một thì chơi bằng kinh nghiệm và đầu óc, một mạnh mẽ để bổ sung cho nhau, như cặp Carvalho và Terry, hay sau này là Terry và Cahill ở Chelsea chẳng hạn. Thế nên, dù Fonte đã 32 tuổi, nhưng anh vẫn rất “hot” trong mắt Mourinho nhờ kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống.

M.U trước đây từng có một trung vệ đúng mẫu này, là Rio Ferdinand. Và không ai khác, chính hậu vệ này đã có những nhận xét đầy lo lắng với hàng thủ Quỷ đỏ hiện tại: “M.U đã gặp rắc rối ở mùa giải trước khi những hậu vệ tốt nhất của họ không sung sức ở cùng thời điểm. Luke Shaw chấn thương gần như cả mùa, Smalling cũng đang phải ngồi ngoài vào lúc này. M.U đang chỉ có một hậu vệ cánh phải và đó không phải là tình trạng hoàn hảo cho họ. Kể từ khi Mourinho đến, ông ấy tập trung tăng cường mặt trận tấn công. Vì thế, sẽ có những lo ngại ở hàng thủ khi trong suốt mùa giải, 4 hậu vệ tốt nhất có thể sẽ không được chơi cùng vì những lý do khác nhau. Tôi nghĩ, họ cần bổ sung thêm ít nhất 1 cái tên đẳng cấp nữa, nếu không, rắc rối sẽ nảy sinh. Mourinho là một HLV thích xây dựng đội bóng dựa trên hàng thủ vững vàng. Và ông ấy hiểu tình hình này sẽ bất ổn với M.U hơn ai hết”.