Hàng thủ 'nát tươm', Malaysia lấy gì đấu tuyển Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố rất mạnh mẽ trước màn chạm trán ĐT Việt Nam, nhưng với một hàng thủ lỏng lẻo và thiếu tổ chức, ĐT Malaysia lấy gì ra để đảm bảo một kết quả có lợi trước thầy trò HLV Park Hang-seo?

23h45 đêm 11-6, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 7 của mình ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với đối thủ Malaysia. Trước trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe mạnh mồm tuyên bố: "Chúng tôi hiểu rõ chiến thuật và lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Họ luôn thi đấu theo một kiểu và không thay đổi, nhất là ở vị trí của các trụ cột. Việt Nam có hàng thủ rất mạnh nhưng tôi tin các học trò của mình có thể chiến thắng".

Hàng thủ Malaysia tệ thứ hai ở bảng G, sau đội bét bảng Indonesia

Hàng thủ Malaysia tệ thứ hai ở bảng G, sau đội bét bảng Indonesia

HLV trưởng ĐT Malaysia nhắc đến hàng thủ Việt Nam, nhưng lại cố tình quên nói đến hàng phòng ngự của mình, điều khiến chính ông luôn phải đau đầu sau những trận đấu vừa qua.

Trước khi sang UAE, ĐT Malaysia đã triệu tập gấp Dion Cools, trung vệ đang thi đấu ở Đan Mạch cho CLB Midtjylland để gia cố hàng phòng ngự. Thế nhưng, khi được đá cặp cùng Aidil Zafuan, bộ đôi này đá theo đúng kiểu lần đầu tiên làm quen với nhau.

Cả hai liên tục có những pha bóng thiếu ăn ý, bọc lót kém hiệu quả dẫn đến việc Malaysia không thể chống đỡ những đợt tấn công của UAE. Tiền vệ phòng ngự Abdul Azih cũng chơi tệ và không quán xuyến được "điểm nóng" mà mình trấn giữ. Kết quả của trận này ai cũng đã biết, 4-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Tính đến thời điểm này, Malaysia đã để thua tới 10 bàn sau 6 trận ở bảng G, xếp sau mỗi Indonesia (thua 22 bàn). Trong vòng vài ngày, thật khó để ông Tan Cheng Hoe "phù phép" biến hàng thủ của mình thành tấm lá chắn vững vàng khi đối đầu với hàng công của ĐT Việt Nam.

Không những thế, dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia như Corbin-Ong, Matthew Davies, De Paula hay Sumareh... còn cho thấy sự hòa nhập rất chậm chạp của mình trong màu áo đội tuyển.

Họ thậm chí còn bị người hâm mộ Malaysia nghi ngờ về khát khao cống hiến và tinh thần chiến đấu. Đây thực sự là bài toán nan giải với HLV Tan Cheng Hoe, người đã thua HLV Park Hang-seo tới 3 trong 4 lần gặp nhau gần nhất.

Công Phượng là "ác mộng" với hàng thủ các đội tuyển Malaysia từ U23 đến ĐTQG, khi từng ghi 5 bàn, có 2 đường kiến tạo và mang về 2 quả 11m... giúp Việt Nam thắng 8 và hòa 1 trong những năm qua.