"Hàng thải" của ĐT Malaysia sẽ nắm ĐT Việt Nam ?

ANTĐ - Tiết lộ từ VFF, 2 trong 6 ứng viên rút gọn cho vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam, một người từng bị LĐBĐ Malaysia sa thải, người còn lại bị từ chối ký hợp đồng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của VFF sau đại hội khóa VII là tìm HLV trưởng cho ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam sau khi HLV Hoàng Văn Phúc từ chức. Theo thông tin từ liên đoàn, thời gian qua có nhiều ứng viên nộp hồ sơ. Sau quá trình thẩm định, VFF tạm thời chọn ra 6 hồ sơ vào "chung kết". 

Hai ứng viên đang được cho sáng giá là cựu trung vệ đội tuyển Pháp Marcel Desailly và cựu HLV đội tuyển Malaysia, Rajagopal.

Rajagopal không xa lạ với CĐV Việt Nam khi ông này từng nhiều năm dẫn dắt các ĐTQG Malaysia. Ông thầy gốc Malaysia này nổi tiếng khi đưa ĐTQG quê hương vô địch AFF 2010 và SEA Games 2011.

Tuy nhiên chỉ một năm sau, tại AFF Cup 2012, ĐKVĐ Malaysia vẫn dưới sự dẫn dắt của Rajagopal đã thua sốc Singapore 0-3, sau đó không vượt qua bán kết và trở thành cựu vương. Trước đó, ĐTQG nước này cũng không giành nổi một chiến thắng nào trong loạt trận giao hữu trước các đối thủ như Thái Lan, Việt Nam, Hong Kong, Bangladesh. Kết quả, HLV có khuôn mặt nông dân này bị LĐBĐ Malaysia chấm dứt hợp đồng cuối năm 2013. 

HLV Rajagopal (trái) và HLV Marcel Desailly đang là ứng viên HLV trưởng ĐTVN

Sau một thời kỳ thành công với HLV nội, bóng đá Malaysia bắt đầu nhận ra những hạn chế và chuyển hướng sang các HLV ngoại.

Sau khi chia tay HLV Rajagopal, LĐBĐ Malaysia đã làm việc với cựu trung vệ đội tuyển Pháp, Marcel Desailly để bàn về bản hợp đồng làm HLV trưởng ĐTQG nước này. Tuy nhiên cuộc đàm phán thất bại khi Marcel Desailly không thuyết phục được LĐBĐ Malaysia.

Điều đáng nói là Marcel Desailly sau khi "trượt" trong cuộc tuyển chọn HLV trưởng ĐTQG ở Malaysia đã nộp hồ sơ ứng cử làm HLV trưởng ĐTQG Việt Nam. Và cựu trung vệ tuyển Pháp hiện là một trong 6 ứng viên lọt "vòng chung kết" của VFF.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Marcel Desailly từng đóng vai trò lớn mang lại ngôi vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 cho nước Pháp. Ông cũng là một trong những người đầu tiên giành hai chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp trong màu áo hai CLB khác nhau (Marseille năm 1993 và AC Milan năm 1994).

Tuy có sự nghiệp cầu thủ thành công, song Marcel Desailly này lại chưa có dấu ấn nào đặc biệt ở công tác huấn luyện. Cựu trung vệ tuyển Pháp vừa mới kịp lấy chứng chỉ huấn luyện viên năm 2013, khi 45 tuổi. 

Khi còn là cầu thủ, Marcel Desailly không nghĩ sau này sẽ chuyển sang công tác huấn luyện. Ông này từng nổi tiếng với câu nói: "Tôi sẽ không làm HLV sau khi nghỉ thi đấu. Đến vợ của Deschamps (cựu thủ quân đội Pháp) còn hiểu bóng đá hơn tôi". Thế nhưng có vẻ như cựu trung vệ tuyển Pháp giờ đã thay đổi ý định.

Khó chọn HLV chất lượng nhất cho ĐT Việt Nam 

Theo tìm hiểu, trong 6 ứng viên vào "chung kết", ngoài Rajagopal và Marcel Desailly còn có 4 ứng viên khác gồm một HLV người Nhật, một ứng viên người Bỉ, một người Scotland, một người Tây Ban Nha song thành tích lẫn kinh nghiệm nắm các ĐTQG của 4 người này không thật sự ấn tượng. Có người còn chưa một ngày cầm ĐTQG nào. Với số ứng viên hiện tại, rất khó để VFF có thể chọn ra một nhà cầm quân chất lượng, đủ sức gánh trọng trách đưa ĐT Việt Nam thi đấu tốt tại AFF Cup cuối năm và xa hơn là giúp U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 2015. Chưa kể, số tiền mà VFF dự tính trả lương cho người làm HLV trưởng ĐTQG chỉ dao động ở mức 30.000USD/tháng đổ lại.