Hàng nghìn thanh niên xây dựng "Đường thanh niên tình nguyện"

ANTĐ - Hơn 3.500 lượt cán bộ, nhân viên, thanh niên tình nguyện Thủ đô cùng cán bộ chiến sĩ trẻ đã dốc sức cùng tham gia xây dựng "Đường thanh niên nông thôn" tại xã Phùng Xá, Thạch Thất.
Thành đoàn Hà Nội cho biết, sáng 13-7, Công trường Thanh niên tình nguyện “Đường Thanh niên” tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội với quy mô: gần 700m, rộng 5m đã chính thức được khởi công xây dựng, với sự góp sức của hàng nghìn lượt cán bộ, nhân viên, thanh niên tình nguyện Thủ đô và các chiến sẽ trẻ.

Tổng trị giá công trình ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng sẽ được hoàn thành trong 3 ngày, với phương án thi công đã được xây dựng đảm bảo bố trí, sử dụng các nguồn lực về con người và vật chất tiết kiệm, hiệu quả. Công trình sau khi hoàn thành sẽ được đặt tên là “Đường Thanh niên”, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương thuận lợi trong việc đi lại, canh tác, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp và du khách đến thăm quan di tích lịch sử Đền thờ Phùng Khắc Khoan (Trạng Bùng). Công trình góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện Thạch Thất nói riêng và Thủ đô nói chung.

Con đường nông thôn mới được xây dựng bằng những ngày công của thanh niên Thủ đô


Cùng thời điểm với Lễ khởi công công trường thanh niên tình nguyện “Đường thanh niên”, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân 9 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia “Xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn TP Hà Nội năm 2013. Mỗi đội hình có 20 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, sinh viên tiêu biểu, được tuyển chọn từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Hà Nội. Các đội hình tham gia các hoạt động tình nguyện tại 9 xã thuộc 9 huyện đã được Thành đoàn  lựa chọn là Thụy Hương (Chương Mỹ), Võng Xuyên (Phúc Thọ), Trung Châu (Đan Phượng), Liên Châu (Thanh Oai), Thuần Mỹ (Ba Vì), Yên Viên (Gia Lâm), Thụy Phương (Từ Liêm), Hùng Tiến (Mỹ Đức), Tân Hưng (Sóc Sơn).

Trong thời gian dự kiến 20 ngày hoạt động tại địa phương, các bạn tình nguyện viên sẽ tổ chức các hoạt động theo 3 nhóm chủ đề lớn đó là: Tham gia tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước, thành phố và của địa phương; hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa, cảnh quan, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn; tổ chức các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng dẫn sinh hoạt hè cho thiếu nhi.