Hàng nghìn bệnh nhân sẽ đón tết trong bệnh viện

ANTĐ - Tết nguyên đán Nhâm Thìn đang đến gần. Khi mà người người, nhà nhà đang hối hả hoàn thành các công việc cuối năm để đoàn tụ với gia đình thì ở một góc khác, hàng nghìn bệnh nhân vẫn phải “bám trụ” BV  để đấu tranh với bệnh tật.

Những bệnh nhi này sẽ đón tết tại Viện huyết học truyền máu trung ương

Muôn vàn cảnh ngộ

Bệnh nhân phải đón tết tại BV vì nhiều lý do. Có những người đã qua điều trị nhưng vẫn trong thời gian phải theo dõi chặt chẽ, liệu trình điều trị kéo dài, cũng có những bệnh nhân mới nhập viện, thậm chí có những bệnh nhân sát thời điểm tất niên phải nhập viện cấp cứu… Theo ước tính  của một số BV trên địa bàn Hà Nội đến thời điểm này, mỗi BV đều có khoảng vài trăm đến hàng nghìn bệnh nhân phải đón tết trong BV. Riêng tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương, nơi điều trị cho nhiều bệnh nhân gặp căn bệnh máu ác tính, có không ít bệnh nhân đã phải đón 2, 3 cái tết liên tiếp trong BV.

Đến thăm khoa Nhi của Viện này, chúng tôi hết sức ám ảnh khi được nghe câu chuyện về hoàn cảnh của Dương Thị Lệ Q. (15 tuổi, Đông Hòa, Thái Bình). Vốn là một học sinh giỏi, đam mê môn sinh học và đang học chuyên sinh, bỗng một ngày em thấy mệt mỏi, kém ăn. Bố mẹ cứ nghĩ là do em học nhiều quá nên mới thế. Thế nhưng, kết quả khám đã khiến cả gia đình bàng hoàng, suy sụp: Quyên bị bệnh bạch cầu cấp. Tết này giống như tết trước, em sẽ phải ăn tết tại BV. Niềm hy vọng lớn nhất giúp em vơi đi nỗi buồn chính là sự quan tâm của các y bác sĩ nơi đây cũng như niềm tin căn bệnh của mình sẽ sớm được chữa khỏi, em có thể trở lại trường, tiếp tục học tập để hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ.

Giống như những năm trước, thời gian này các bệnh nhân nhẹ hoặc sức khỏe đã ổn định đều được tạo điều kiện cho ra viện sớm, kịp về nhà đón tết với gia đình. Thế nhưng cũng còn đó ít nhất khoảng 20 bệnh nhân bệnh nặng chắc chắn sẽ phải đón Tết Nhâm thìn trong BV. Cũng vì vậy, để đảm bảo cho các cháu được đón tết, Viện đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị tết cho bệnh nhân, đồng thời kêu gọi sự tài trợ ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm giúp các trẻ được đón một cái tết BV ấm cúng, đầy đủ. Bác sĩ Vũ Thị Hồng Phúc, khoa Nhi - Viện huyết học truyền máu trung ương chia sẻ, điều đáng mừng là đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến với các em.

Vừa chữa bệnh, vừa… chăm lo tết

Tết này, BV Bạch Mai dự kiến sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhân phải đón tết trong BV. Do đó, ngoài việc tổ chức các đội cấp cứu ngoại viện và dịch bệnh truyền nhiễm, chuẩn bị đầy đủ hóa chất, thuốc men phục vụ điều trị, tăng cường bác sĩ, y tá trực để sẵn sàng đón tiếp người bệnh đến khám, chữa bệnh, cấp cứu trong những ngày tết, phía BV đã lên kế hoạch chăm lo đời sống cho bệnh nhân ăn tết tại BV. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, do năm nay được nghỉ tết 9 ngày, thời gian nghỉ khá dài nên áp lực đối với BV trong việc chăm sóc bệnh nhân cũng lớn hơn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị đã gần hoàn tất.

Cụ thể, BV đã chuẩn bị chế độ ăn uống hợp lý cho bệnh nhân, đảm bảo đúng yêu cầu của chế độ ăn bệnh lý đồng thời hài hòa được yếu tố lễ tết. Từ ngày 29 âm lịch đến hết mùng 4 tết, bệnh nhân sẽ được miễn phí ăn uống. Toàn bộ nhân viên nhà ăn đi làm đầy đủ, không có ngày nghỉ. Đặc biệt, giống như mọi năm, BV đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ BV hoặc hỗ trợ trực tiếp các bệnh nhân nghèo đón tết trong BV. Tuy nhiên, nếu nhà hảo tâm nào có nhu cầu trao tặng bánh chưng cho bệnh nhân, BV sẽ không nhận bánh chưng đã luộc chín hoặc thành sản phẩm mà chỉ nhận các nguyên liệu làm bánh để phía BV tự làm bánh cho người bệnh, nhằm phòng tránh nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai kêu gọi: “Các nhà hảo tâm muốn tặng quà cho bệnh nhân BV Bạch Mai ăn tết, xin đừng tặng bánh chưng mà thay vào đó có thể tặng bánh kẹo hoặc những loại thực phẩm khác có thể kiểm chứng được hạn sử dụng, chất lượng”.

Tương tự, BV Nhi trung ương dự kiến cũng sẽ có gần 1.000 bệnh nhi phải đón tết tại BV. TS. Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV Nhi trung ương cho biết, để động viên tinh thần cho các bệnh nhi nặng phải ở lại trong dịp tết, BV phối hợp cùng các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể trao quà, tổ chức vui tết cho các cháu. Cũng theo phía BV Nhi, từ 3 năm nay, các nhà hảo tâm có nhã ý tặng bánh chưng cho bệnh nhân, BV đều đề nghị hợp tác để trực tiếp căng tin của BV gói và luộc bánh. Mỗi suất quà của cộng đồng như một niềm động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các em điều trị bệnh và vui vẻ đón xuân, vơi đi phần nào cái cảm giác hụt hẫng khi không được đón tết truyền thống tại nhà.

Tin cùng chuyên mục