Hàng loạt trường chấm dứt trông giữ ô tô

ANTD.VN - Nhiều quận nội thành Hà Nội yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động cho thuê, mượn sân trường học làm nơi trông giữ ô tô từ kể ngày 1-3. 

“An toàn của trẻ em là trên hết” - nhiều phụ huynh nhấn mạnh yêu cầu này sau vụ cháu Trần Chí Kiên bị xe taxi đâm gãy chân ở trường tiểu học Nam Trung Yên. Yêu cầu này của phụ huynh là hoàn toàn chính đáng bởi tình trạng trông giữ xe ô tô đang diễn ra tràn lan trong trường học như Báo ANTĐ đã phản ánh.

Hàng loạt trường chấm dứt trông giữ ô tô ảnh 1Sân trường phải đảm bảo an toàn để học sinh vui chơi sau những giờ lên lớp

Phụ huynh đồng tình 

“Thời gian vừa qua, tôi và các bạn đồng hành không chỉ vì mục đích tìm ra sự thật về vụ tai nạn của con tôi mà còn vì sự an toàn của các em học sinh tại trường học. Đến thời điểm này mục đích của hành trình mà tôi vừa trải qua đã hoàn thành được phần nào. Cảm ơn UBND quận Cầu Giấy, Phòng GĐ-ĐT quận Cầu Giấy đã lắng nghe, tiếp thu và có hành động cụ thể”,  ông Trần Chí Dũng (bố cháu Trần Chí Kiên) chia sẻ trên trang cá nhân của mình ngày 2-3 sau khi quận Cầu Giấy công bố quyết định nghiêm cấm các trường học trong quận cho gửi xe ô tô.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ đồng tình khi các lệnh cấm trông giữ xe trong nhà trường được nhiều quận nội thành ban hành. Theo đó, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã trực tiếp ký quyết định và chỉ đạo tới các trường học trực thuộc. Quyết định này nêu rõ, từ ngày 1-3, nghiêm cấm các trường cho phép gửi xe ô tô trong sân trường bất kể ngày hay đêm. Nếu trường nào vi phạm quy định này, hiệu trưởng trường đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo quận. Tuyệt đối không được nể nang, châm chước mà vi phạm quy định để cho gửi xe ô tô qua đêm nhằm thu phí về cho bảo vệ.

“Việc này các cấp lãnh đạo cũng cân nhắc khá kỹ cả tình và lý vì có người viện lý do là lương của lực lượng bảo vệ thấp nên họ muốn kiếm thêm. Tuy nhiên, sau nhiều lần xem xét, chúng tôi đã thống nhất ý kiến cấm tuyệt đối việc trường học cho phép gửi xe ô tô trong sân trường để đảm bảo an toàn cho các em học sinh”, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy Phạm Ngọc Anh cho biết. 

Chấn chỉnh vi phạm cho xe ô tô vào trường

Cùng thời điểm này, UBND quận Ba Đình cũng ra văn bản nghiêm cấm mọi hình thức để xe ô tô trong khuôn viên các trường học thuộc quận. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhấn mạnh, tình trạng sử dụng sân trường làm nơi để xe ô tô ảnh hưởng đến cảnh quan sư phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh.

Để đảm bảo tốt công tác an ninh trong trường học, Chủ tịch UBND quận Ba Đình nghiêm cấm các trường học công lập thuộc quận cho thuê, mượn địa điểm trường học và tổ chức trông giữ xe ô tô trong khuôn viên trường học dưới mọi hình thức. Tuyệt đối không đi xe máy, xe đạp điện… trong trường học. Nếu vi phạm, hiệu trưởng nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trả lời phóng viên Báo ANTĐ trước phản ánh của báo về tình trạng một số trường học tổ chức trông giữ xe ô tô cả ngày lẫn đêm, ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là an toàn của học sinh phải được đặt lên hàng đầu. Vì thế, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu tất cả những trường hợp báo chí phản ánh cho ô tô ra vào trường tự do phải báo cáo cụ thể để có hình thức xử lý theo quy định”.