Hàng loạt nhóm kín trên Facebook bị đổi tên thành “Đào Xuân Trường”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhóm kín của nhiều trường Đại học bị đổi tên thành “Đào Xuân Trường” từ tối qua (7-10). Đến trưa nay, nhiều nhóm vẫn chưa thể lấy lại tên cũ.
Fanpage của một trường Đại học bị đổi tên thành "Đào Xuân Trường", đang tạm đóng cửa

Fanpage của một trường Đại học bị đổi tên thành "Đào Xuân Trường", đang tạm đóng cửa

Trưa 8-10, nhóm kín tâm sự của Trường Đại học Sài Gòn (SGU Confession) vẫn giữ tên “Đào Xuân Trường” kèm theo thông báo: “ Tối qua hàng loạt các Confession của các trường như UEH Confessions, UIT Confessions..... Bị đổi tên. Và page của chúng ta cũng chịu tình trạng tương tự. Ban quản trị hiện tại đang tìm cách đổi lại tên page. Chờ ngày SGU Confessions trở lại nhé”!

Tương tự, trên fanpage Nhân Văn Confessions của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM cũng bị thay đổi.

“Theo chính sách cộng đồng của Facebook, bọn mình không thể đổi lại tên trang trong vòng 7 ngày. Điều này ảnh hưởng đến uy tín cũng như bộ mặt của nhà trường và toàn thể sinh viên USSH, đội ngũ admin xin nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra và quyết định khóa tạm thời trang từ 11h ngày 8- 10 cho đến khi mọi việc được giải quyết"- quản trị viên trang Nhân văn Confessions thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với hơn 27.000 lượt theo dõi thông báo.

Cùng chung tình trạng này, hàng loạt fanpage của các trường đại học lớn khác như: Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM (UIT Confessions), Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU Confessions), Đại học Tài chính - Marketing (UFM Confessions), Đại học Nông Lâm (Nlu Confessions), Đại học Kinh tế TP HCM (UEH Confessions)... cũng đều bị đổi thành "Đào Xuân Trường".

Theo các chuyên gia, đây có thể là một lỗi từ hệ thống Facebook vì sự cố không làm các admin mất quyền quản trị. Lỗi này vượt qua 2 “hàng rào” bảo mật, là: quyền admin để đổi tên và tên đổi phải gần với tên cũ.

Với lỗi thứ nhất, các chuyên gia cho rằng khá nghiêm trọng. Tuy nhiên, đáng chú ý trong lần này là các fanpage đều bị đổi thành 1 tên giống nhau.

Sự việc cũng khiến nhiều Facebook mang tên "Đào Xuân Trường" trước đây cũng bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia khuyến cáo, admin của các fanpage có thể kháng cáo tới Facebook và tạm đóng cửa cho đến khi lấy lại được tên cũ. Đến trưa nay (8-10), một số fanpage đã lấy lại được tên cũ, trong khi số khác thì không. Hiện Facebook đã vá lỗ hổng này nên việc đổi tên không thực hiện được nữa.

Trước đó, cũng trong tuần này, Facebook đã gặp sự cố làm mất kết nối trong 6 tiếng, khiến nhiều người dùng bị ảnh hưởng.