Thị trường Tết:

Hàng hóa dồi dào, vắng người mua

ANTĐ - Đã bước vào “tháng củ mật” nhưng thị trường hàng hóa dịp tết vẫn chưa có nhiều biến động so với ngày thường. Người mua vẫn có tâm lý nghe ngóng trước khi quyết định sắm tết.

Hàng Tết tại các siêu thị rất dồi dào

Siêu thị đã sẵn sàng

Đại diện siêu thị Big C cho biết, Tết Nhâm Thìn 2012, Big C đã dự kiến lượng hàng tăng thêm 25-30% so với năm 2011, nhằm đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cũng như góp phần ổn định giá cả trước và sau Tết Nguyên đán. Cụ thể, Big C đã chuẩn bị khoảng 600 tấn thịt nguội, giò chả; 700 tấn rau củ quả; các loại thức ăn sẵn như: bánh chưng, bánh tét, bánh đậu xanh... Hơn 90% các sản phẩm này đều là hàng Việt Nam.

Đáng chú ý, mặt hàng giỏ quà Tết của Big C đã được bày bán rất nhiều tăng khoảng 30% so với năm ngoái, chia làm hơn 20 loại có mức giá khác nhau. Giá “mềm” nhất là giỏ quà giá 54.900 đồng/giỏ; 79.900 đồng/giỏ và 99.900 đồng/giỏ, phù hợp với những người có thu nhập thấp. Giỏ có giá trị cao nhất là 1,9 triệu đồng/giỏ.

Siêu thị Hapro cũng đã triển khai bày bán hàng tết tại tất cả các điểm bán hàng của tổng công ty. Từ đầu tháng 12 Âm lịch này, các giỏ quà tết với giá bán linh hoạt cũng được bày bán ngay tại cửa các siêu thị Hapromart, cửa hàng tiện ích... để thu hút sự chú ý của khách hàng. Bên cạnh đó, Hapro cũng khai trương thêm các siêu thị tại khu vực ngoại thành: huyện Đan Phượng, huyện Đông Anh... phục vụ người dân địa phương.

Siêu thị Fivimart đã bày bán hàng hóa tết khá phong phú với sắc đỏ, sắc vàng rực rỡ. Phổ biến nhất là các loại bánh kẹo, trà, cà phê, các loại hàng hóa phi thực phẩm. Các công ty, xí nghiệp dường như chưa triển khai gian hàng lưu động trên các tuyến phố của Thủ đô. Ghi nhận thị trường cho thấy, giá cả hàng tết tăng thêm 10-15% so với tết năm ngoái.

Hàng chợ dồi dào, khách mua thưa thớt

Người tiêu dùng có thói quen mua sắm các mặt hàng khô: măng, miến, mộc nhĩ, bánh đa nem... tại các chợ truyền thống bởi có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu hơn. Thời điểm này, nguồn hàng khô dự trữ tại các chợ truyền thống khu vực nội thành Hà Nội đã rất phong phú. Chị Tâm  bán hàng khô tại chợ Thành Công cho biết, tiểu thương nhập hàng tết từ đầu tháng 11 âm, nhưng với số lượng ít. Theo chị Tâm, người bán hàng năm nay phải tính toán cẩn trọng khi nhập hàng, sợ nhập quá nhiều lại ế thừa vì nhu cầu tiêu dùng khó đoán trước.

Tại chợ Thanh Xuân Bắc, măng lưỡi lợn ngon đang được bán với giá 180.000 đồng/kg; miến ngon 50.000 đồng/kg; mộc nhĩ 150.000 đồng/kg và nấm hương có giá 350.000 đồng/kg. Giá măng vầu là 160.000 đồng/kg, măng nứa khô rẻ hơn 10.000 đồng/kg nữa. Giá bán tại các chợ chênh lệch nhau từ 20.000-30.000 đồng/kg sản phẩm cùng loại, các chợ phía trung tâm giá cao hơn so với chợ xa trung tâm thành phố. Cũng có mặt hàng chênh lệch giá lớn như nấm hương, chợ Mỹ Đình chỉ bán với giá 200.000 đồng/kg loại ngon.

Hiện tại, giá nhiều mặt hàng phục vụ tết không đắt hơn đáng kể so với Tết Tân Mão 2011. Tuy nhiên, khách sắm hàng tết tại các chợ và các siêu thị lại khá thưa thớt. Nhiều người bán hàng phản ánh, người tiêu dùng dường như vẫn nghe ngóng hoặc tính toán kỹ hơn để sắm tết hợp lý, tránh lãng phí. Khách tham khảo giá bán cũng không nhiều, chỉ có số ít khách hàng mua sớm với tâm lý đỡ phải chen lấn khi cận tết hoặc sợ giá cả càng về tết càng tăng cao. Khoảng ngoài ngày 10-12 Âm lịch, không khí sắm Tết mới rõ nét.