Hàng công nào cho AC Milan?

ANTĐ - Vào ngày 20, 21-8, Milan sẽ đá lượt đi vòng play-off Champions League 2013-2014, nghĩa là HLV Max Allegri còn 1 tháng rưỡi để lắp ghép cho Milan bộ khung chiến thuật - nhân sự hoàn chỉnh mà hàng công là tuyến bị săm soi nhiều nhất. 

Mong muốn kèm mệnh lệnh từ phía “bố già” Silvio Berlusconi: Milan sẽ chơi với 2 tiền đạo và 1 “số 10”. Tuy nhiên, hiện HLV Max Allegri có nhiều hơn một lựa chọn và thực tế hàng công Milan vẫn chưa hoàn chỉnh ở khâu nhân sự. Tất nhiên, một tay Allegri không thể làm hết mọi việc. Hiện ông có cả thảy 5 tiền đạo chính thức (Balotelli, El Shaarawy, Pazzini, Niang và Robinho), 2 chân sút trẻ (Oduamadi, Petagna) và 2 tiền vệ công (Saponara, Kevin-Prince Boateng). 9 cái tên cho 3 sự lựa chọn: “số 10” + 2 tiền đạo phía trên, về lý thuyết quá thừa thãi, nhưng thực tế không như vậy.

Với những tiền đạo chính thức, Pazzini đang dưỡng thương và chỉ trở lại vào đầu tháng 9 (Balotelli cũng nghỉ hết tháng này). Robinho đang được rao bán và không thể loại trừ 100% rằng Milan sẽ không cho “nổ bom” bằng việc bán El Shaarawy. Trong khi đó, những Oduamadi, Petagna chỉ là “của để dành”, Kevin-Prince Boateng hiện cũng được rao bán và cầu thủ trẻ Saponara có thể bị đem cho mượn một khi Milan lấy về “số 10” chất lượng, dày dạn kinh nghiệm hơn. Nói cách khác, Allegri vẫn sẽ ghép đội hình, chăm chút đặc biệt cho hàng công nhưng ông sẽ chủ động xoay sở với “gia vị” có trong tay và chờ tin tức từ trên TTCN.

Milan đang và sẽ làm tất cả để đưa về những nhân tố tấn công mới như Adem Ljajic (Fiorentina) hay Keisuke Honda (CSKA). Những mục tiêu đó sẽ giúp Allegri linh hoạt hơn khi bố trí hàng công. Đó có thể lại là công thức 4-3-3 như mùa trước hay “cây thông” 4-3-2-1 từng mang về vinh quang ở Champions League 2007, ai mà biết được liệu Milan có nên và có cần phải cứng nhắc với sơ đồ Berlusconi muốn thấy...