Hàng chục trai tráng dàn trận hỗn chiến vì nữ nhân viên quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nguyên nhân vụ hai nhóm thanh niên mang hung khí dàn trận đánh nhau được cơ quan chức năng xác định là do tranh dành việc “điều tiết” nữ nhân viên quán karaoke.

Khoảng 0h15 ngày 31-10, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) nhận được tin báo về việc tại tổ dân phố Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ, đang có hai nhóm thanh niên mang hung khí dàn trận đánh nhau.

Số đối tượng bị đưa về cơ quan Công an cùng hung khí giấu trên ô tô

Số đối tượng bị đưa về cơ quan Công an cùng hung khí giấu trên ô tô

Lực lượng Công an lập tức triển khai kế hoạch ngăn chặn. Vừa trông thấy bóng dáng các chiến sỹ Công an, nhiều đối tượng ù té chạy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều hung khí và 1 khẩu súng tự chế.

Bước đầu, Công an huyện Lục Ngạn đã khống chế, dẫn giải 24 đối tượng về trụ sở để điều tra; đồng thời thu giữ 4 xe ô tô cùng nhiều điện thoại di động của các đối tượng.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, việc hai nhóm dàn trận đánh nhau là nghe theo “lệnh” của 2 đàn anh có “số má” đều trú ở huyện Lục Ngạn. Nguyên nhân là do 2 đàn anh này tranh giành địa bàn phân phối nhân viên phục vụ các quán karaoke.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an thu giữ thêm nhiều vũ khí thô sơ tại nơi ở của một số đối tượng; đồng thời triệu tập, đấu tranh làm rõ vai trò của những kẻ cầm đầu, liên quan.