Hàng chục năm tù dành cho ổ nhóm "sưa tặc"

ANTĐ - Cần tiền ăn tiêu, Nguyễn Văn Quảng đã lôi kéo một số đối tượng thuê xe ô tô từ Thanh Hoá ra Hà Nội để cưa trộm cướp gỗ sưa. 

Trưa 9-8-2011, Nguyễn Văn Quảng (SN 1980, trú tại xã Thạch Định), Nguyễn Đình Văn (SN 1987, trú xã Thạch Bình), Hồ Quốc Dũng, Phạm Việt Dũng cùng (SN 1990, trú xã Thành Kim), đều thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa rủ nhau ra Hà Nội để cưa trộm gỗ sưa bán lấy tiền ăn tiêu. Thực hiện kế hoạch phạm tội, Quảng chuẩn bị 3 cưa tay, 2 thanh kiếm và 1 dao quắm để cả bọn mang theo gây án.

Các bị cáo tại phiên toà

Khoảng 19h cùng ngày, các đối tượng do Quảng cầm đầu đến khu vực bán đảo Linh Đàm, Hà Nội. Tại đây, Quảng chỉ đạo Duy và Văn dùng dao, kiếm khống chế anh Nguyễn Xuân Trọng và anh Trần Trung Hiếu, nhân viên Công ty Bảo vệ HUDS (thuộc Tập đoàn xây dựng và phát triển nhà Hà Nội) đang bảo vệ cây sưa để đốn hạ gỗ quý.

Tuy nhiên, nhận thấy lõi mấy cây gỗ sưa nhỏ ở đây, giá trị thấp nên Quảng cùng đồng bọn đã vứt bỏ lại ngay tại hiện trường. Sau đó, các đối tượng tiếp tục kéo nhau sang thị trấn Đông Anh để “hành sự”. Bất ngờ bị khống chế, những bảo vệ tại đây buộc phải để bọn cướp đốn hạ gỗ sưa. Trong lúc Quảng và đồng bọn đang cướp gỗ sưa thì bị anh Hoàng Văn Hà (Đội trưởng Đội bảo vệ của Xí nghiệp Môi trường đô thị Đông Anh) đi xe máy tới và phát hiện. Đứng ngoài chỉ đạo đạo đồng bọn, Quảng đã dùng cưa tấn công anh Hà khiến anh này sợ hãi bỏ chạy.  

Sau khi cướp được 2 cây gỗ quý hiếm tại thị trấn Đông Anh, Quảng cùng đồng bọn cho lên ôtô đưa thẳng về về nhà Lê Văn Duẩn (SN 1978), trú tại xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa cất giấu. Đúng 1 ngày sau, Quảng và Hồ Quốc Dũng mang số gỗ sưa trên bán cho Trần Văn Bảy (SN 1970, trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) với giá 46 triệu đồng, rồi mang tiền về chia cho cả bọn.

Với hành vi này, Nguyễn Văn Quảng cùng đồng bọn bị VKSND TP.Hà Nội truy tố ra trước tòa án cùng cấp về tội cướp tài sản. Riêng  Đoàn Văn Liến (SN 1963, trú ở xã Gia Hoà, Gia Viễn, Ninh Bình) vì tham gia mua bán số gỗ sưa do Quảng cùng đồng bọn trộm cướp nên bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong vụ án này, ngoài 5 bị cáo bị VKS truy tố ra trước toà còn có một số đối tượng liên quan, hiện đang bỏ trốn nên các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định bóc tách hồ sơ  vụ án để xử lý sau.

Sau khi xem xét và đánh giá mức độ phạm tội của từng bị cáo, kết thúc phiên toà vào trưa nay (8-12) TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Nguyễn Văn Quảng 10 năm tù, Hồ Quốc Dũng 8 năm 6 tháng tù, Phạm Việt Dũng 7 năm tù và Nguyễn Đình Văn 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội cướp tài sản. Riêng Đoàn Văn Liến thì bị xử phạt 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.