Hàng chục máy bay chiến đấu Iran diễn tập tại Vịnh Persian

ANTĐ - Ngày 20-12, Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIAF) đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn trên vùng biển Vịnh Persian ở miền nam nước này.

Cuộc diễn tập này có sự tham gia của các đơn vị từ tất cả các căn cứ của IRIAF, và là giai đoạn chính của cuộc diễn tập quy mô lớn mang mật danh Fada'eeyan-e Ha-rim-e Velayat 4 (Defenders of Velayat Sanctuary 4), phát ngôn viên cuộc diễn tập cho biết.

Ông Hossein Chitforoushan cho biết thêm rằng, hàng chục máy bay đánh chặn, máy bay chiến đấu ném bom, máy bay vận tải hạng nặng và bán nặng, máy bay trinh sát, máy bay tuần tra hàng hải và máy bay không người lái tham gia cuộc diễn tập kéo dài 2 ngày này.

Theo ông, những thành tựu quân sự mới nhất của IRIAF sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm tác chiến trong cuộc diễn tập này.

Máy bay chiến đấu Iran trong một cuộc diễn tập

Cuộc diễn tập sẽ bao gồm những khoa mục tác chiến tầm xa của các máy bay chiến đấu, mà không cần tiếp dầu trên không, cũng như tấn công chính xác các mục tiêu sử dụng nhiều loại bom và tên lửa sản xuất trong nước trong các hoạt động tác chiến không đối đất và không đối không nhằm vào các mục tiêu đang bay, vị phát ngôn viên này cho biết thêm.

Hôm 19-12, Phó Tư lệnh IRIAF, Chuẩn Tướng Alireza Barkhor, cho biết cuộc diễn tập này là một phần của các cuộc diễn tập thường niên, nhằm thử nghiệm các hệ thống phòng không nội địa, cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị và phô diễn sức mạnh và thành tựu quân sự của nước này.

Ông cũng cho biết thêm rằng cuộc diễn tập này nhằm gửi một thông điệp hòa bình, hữu nghị và an ninh tới các nước trong khu vực.