Hàng chục điệp viên CIA làm việc tại cơ quan chính phủ Đức

ANTĐ - Tờ báo Đức Bild am Sonntag hôm 13-7 cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ đã tuyển dụng hơn chục quan chức trong các bộ khác nhau của Đức làm gián điệp, trong số đó một số người đã làm việc cho Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) trong nhiều năm.

Sau các vụ bê bối gián điệp trước đó ở Đức bị phanh phui, một báo cáo mới cho biết vẫn còn nhiều điệp viên hai mang khác đang làm việc trong chính phủ Đức. Tờ báo dẫn nguồn tin giấu tên trong cộng đồng tình báo Mỹ cho biết  nhiều người được cho là gián điệp của Mỹ đang làm việc tại các Bộ quốc phòng, Phát triển, Kinh tế, Nội vụ.

Tờ báo Bild cho biết, do những căng thẳng ngoại giao hiện nay giữa hai nước liên quan đến hoạt động gián điệp, những thành viên bị nghi là gián điệp không được tiếp xúc với các quan chức Mỹ trong thời điểm hiện tại.

Các  hoạt động của Đại sứ quán Mỹ ở Prague và Warsaw nằm trong diện bị tình nghi, do các điệp viên Mỹ được cho là đang tiến hành các vụ tuyển dụng nhân sự ở đây.

Nhân viên an ninh đứng bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Berlin


Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận sẽ rất khó để thuyết phục Mỹ thay đổi cách nước này tiến hành các hoạt động tình báo.

“Tôi tin rằng việc thuyết phục các nhà chức trách Mỹ thay đổi bản chất của hoạt động tình báo là chuyện không hề dễ”, bà Merkel phát biểu trên kênh ZDF.

Bà cũng cho biết hai nước có "quan điểm khác nhau" về hoạt động của các cơ quan tình báo. "Chúng tôi muốn hợp tác, nhưng... không muốn do thám lẫn nhau".

Trước đó, Mỹ đã thừa nhận nước này đã theo dõi các cuộc điện thoại của bà Markel trong nhiều năm. Sau vụ bê bối, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đảm bảo Mỹ sẽ không nghe lén điện thoại của bà nữa. Tuy nhiên, Washington không đảm bảo rằng nước này sẽ không do thám các quan chức khác của Đức.

Tuần này, nhà chức trách Đức đã đột kích nhà của một quan chức Bộ Quốc phòng do nghi ngờ ông này đã bí mật sang Mỹ. Cuộc đột kích xảy ra chỉ một tuần sau khi một sĩ quan người Đức làm việc như một điệp viên “hai mang” trong bộ máy an ninh quốc gia bị bắt giữ.

Hôm 10-7, Đức đã trục xuất Trưởng đại diện Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại Đại sứ quán Mỹ ở Berlin.